TP. HCM muốn người Việt đủ 18 tuổi được vào casino; Xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long là nội dung chính bản tin tối nay 18/5.

Cả nước thêm 1.831 ca Covid-19 mới

Chiều 18/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.831 ca Covid-19 mới, trong đó 1.830 ca ghi nhận trong nước tại 48 tỉnh, thành phố.

Kể từ đầu dịch, Việt Nam ghi nhận 10.701.796 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

45% học sinh gặp vấn đề sức khoẻ khi học trực tuyến

Báo cáo Quốc hội giữa tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ 24/2 đến 28/2, Bộ đã khảo sát đánh giá quá trình dạy học trực tuyến và dạy trên truyền hình với sự tham gia của gần 5.200 cán bộ quản lý, hơn 95.300 giáo viên và hơn 341.800 học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Kết quả cho thấy học trực tuyến khiến 45% học sinh gặp các vấn đề sức khoẻ như mỏi mắt, đau cổ, ù tai. Các giáo viên cũng cho rằng học tập trực tuyến có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ thể chất, tâm lý, tình cảm, khả năng phát triển các kỹ năng xã hội của học sinh, xem chi tiết báo VnExpress.

Bơi ra cứu bạn bị đuối nước, 2 học sinh lớp 8 tử vong

Chiều ngày 17/5, 13 học sinh của lớp 8A2 trường THCS Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã rủ nhau lên khu vực đập nước thuộc địa bàn xã để chơi. Trong lúc ngồi chơi sát mép đập nước, một học sinh trong nhóm bị rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, em N.T.M.T. và em N.Đ.T., cùng trú trên địa bàn đã nhảy xuống dòng nước để cứu bạn. Tuy nhiên, em N.Đ.T. bị dòng nước đưa ra xa bờ. Thấy vậy, em N.T.M.T. đã bơi trở ra để cứu bạn, nhưng sau đó bị mất sức và đuối nước, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

TP. HCM muốn người Việt đủ 18 tuổi được vào casino

Đây là một trong những nội dung được UBND thành phố kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM chiều 17/5, để báo cáo Trung ương trong kỳ họp sắp tới.

Theo đó, thành phố muốn thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên, điểm du lịch lớn. Người Việt từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính, được tham gia, xem chi tiết báo Dân Trí.

Xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Chiều 18/5, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật hàng loạt cán bộ tại Bộ KH-CN và Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, do liên quan Việt Á.

Liên quan tới vụ việc Công ty Việt Á, tới nay, nhà chức trách đã kỷ luật cách tất cả chức vụ đối với trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, và thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). 

Công an các tỉnh, thành cũng đã khởi tố 6 vụ án khác nhau, bắt tạm giam 33 bị can liên quan tới vụ việc, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Dầu ăn tăng giá kỷ lục

Từ đầu năm đến nay, giá dầu thực vật đã được các đại lý điều chỉnh ba lần từ 32.000 đồng lên 48.000 đồng một lít. Giá bán lẻ mặt hàng này cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2020, lên 48.000-55.000 đồng mỗi lít.

Tương tự, dòng sản phẩm trung và cao cấp như dầu đậu nành, hướng dương, gạo lứt tăng lên 68.000-85.000 đồng một lít, tăng 90% so với cùng kỳ 2020.

Giá dầu tăng mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ sự tăng vọt của giá nguyên liệu sản xuất. Lãnh đạo doanh nghiệp dầu ăn có thị phần lớn ở TP HCM cho biết hai năm qua, giá dầu cọ đã tăng gấp bốn lần, xem chi tiết báo VnExpress.