Ngày 15/4, trong lúc đang chơi đùa ở nhà bài ngoại, hai anh em ruột là Đ.V.A. (SN 2013) và Đ.H.M. (SN 2015) đã lấy thuốc diệt chuột uống vì tưởng đó là thuốc bổ –  si-rô các cháu vẫn hay dùng.

Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Theo người nhà của hai em cho biết, loại thuốc diệt chuột các cháu uống có dạng nước, màu hồng được đóng trong chai nhựa giống chai thuốc si-rô mà các cháu vẫn hay dùng.

Được biết, vào khoảng đầu tháng 4 này, do bố mẹ hai cháu phải đi làm ăn xa nên đã gửi con cho bà ngoại ở thôn 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trông hộ.

Ngày 15/4, khi đang chơi đùa cùng các bạn tại nhà bà, A. nhìn thấy túi đựng chai thuốc diệt chuột tưởng là thuốc bổ nên leo lên xe bò với lấy xuống uống, em M. cũng uống cùng anh.

Sự việc khiến cháu Đ.V.A. tử vong, cháu Đ.H.M. được đưa đi Hà Nội cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.