Sáng 21/10, ông Nguyễn Phúc Long – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên, kiêm Trưởng khoa Sản, Hà Tĩnh thông tin, đến sáng nay đã đỡ mổ đẻ thành công cho 20 sản phụ.

“36 tiếng đồng hồ, 15 ca đẻ và mổ thành công, còn 3 ca đang chờ sinh. Cầu mong nước rút nhanh nhanh. Thương bệnh nhân và đồng đội” – đó là dòng chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Lĩnh, đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên trên trang cá nhân vào khuya 19/10.

Niềm vui của 20 sản phụ và người thân.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Bác sỹ Long cho biết được báo VTC News đăng tải, mặc dù bị ngập sâu trong nước lũ, mất điện lưới, song bệnh viện nổ máy phát điện để đỡ đẻ, mổ đẻ thành công cho tất cả các sản phụ đến bệnh viện.

Mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên bị ngập sâu. Toàn bộ tầng 1 của bệnh viện chìm trong nước lũ, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn. Các phương tiện, máy móc, thiết bị và người bệnh đều được di chuyển lên tầng 2.

Bệnh viện ngập sâu trong nước.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Chia sẻ thêm với báo Zing, Đỗ Quỳnh Trúc, làm việc trong khoa sản của bệnh viện cho biết trong khoa, ngoài chị và chị Hồng Lĩnh, còn có 5 y bác sĩ phải thay phiên nhau làm việc trong suốt 2 ngày qua.

Vì có số lượng bệnh nhân lớn, chị Trúc và đồng nghiệp phải làm việc hết công suất và gần như không chợp mắt vào tối qua. Thế nhưng, các y bác sĩ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để chăm sóc bệnh nhân chu đáo.