Trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lee Jae Myung, 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc cam kết đầu tư 150 tỷ USD, thúc đẩy hợp tác sản xuất song phương.

30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc công bố gói đầu tư 150 tỷ USD

Ngày 26/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, 30 tập đoàn lớn đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 150 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Theo Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc, khoản vốn này bao gồm nhiều dự án chiến lược, trải rộng từ bán dẫn, năng lượng, hàng không, đóng tàu đến robot. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sản xuất sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế.

Những khoản đầu tư lớn: từ bán dẫn, hàng không đến robot

  • Hyundai Motor: Dự kiến đầu tư 36.000 tỷ won (khoảng 26 tỷ USD) trong 4 năm tới, bổ sung 5 tỷ USD cho dự án xây dựng nhà máy robot công suất 30.000 sản phẩm/năm.
  • Korean Air: Mua 103 máy bay Boeing và động cơ từ GE Aerospace, trị giá khoảng 70.000 tỷ won.
  • Hanwha Ocean: Đầu tư thêm 70 triệu USD (100 tỷ won) vào nhà máy đóng tàu ở Philadelphia.
  • Samsung Electronics: Đang triển khai dự án xây dựng nhà máy bán dẫn tại Taylor, Texas, với tổng vốn 37 tỷ USD.
  • LGSK Group: Đầu tư lần lượt 25 tỷ USD và 13 tỷ USD tại Mỹ.

Những khoản đầu tư này được đánh giá sẽ không chỉ tạo thêm việc làm mà còn tăng cường chuỗi cung ứng công nghệ – công nghiệp cho cả hai quốc gia.

11 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa doanh nghiệp Hàn – Mỹ

Trong cùng sự kiện, 37 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Eui-sun, Chủ tịch SK Chey Tae-won, cùng đại diện NVIDIA và Carlyle Group đã tham dự Hội nghị bàn tròn Kinh doanh Hàn-Mỹ tại Washington.

Tại đây, các công ty hai nước đã ký kết 11 biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực công nghiệp chiến lược:

  • Đóng tàu: HD Hyundai ký MOU với Cerberus Capital (Mỹ) thành lập quỹ đầu tư chung; Samsung Heavy Industries ký thỏa thuận MRO với Vigor Marine Group.
  • Năng lượng – điện hạt nhân: Doosan Energy ký nhiều MOU với KHNP, AWS, X-Energy và Fermi America để phát triển dự án lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR).
  • Khoáng sản chiến lược: Korea Zinc hợp tác với Lockheed Martin về chuỗi cung ứng germani và khoáng sản quan trọng.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất và công nghệ song phương

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Trong quá khứ, Hàn Quốc đã vươn lên thành cường quốc sản xuất nhờ sự hỗ trợ của Mỹ. Giờ đây, đến lượt Hàn Quốc đóng góp vào công cuộc phục hồi công nghiệp sản xuất của Mỹ”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Rutnick khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở thương mại hàng hóa, mà đang hướng tới “cùng nhau xây dựng tương lai” trong các lĩnh vực công nghệ và sản xuất.

Theo: B News