Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 23/02/2025
Sự kiện quan trọng diễn ra gần đây trên thế giới, bao gồm các diễn biến liên quan đến chính trị, năng lượng và di cư. Những sự kiện này không chỉ phản ánh bối cảnh quốc tế hiện nay mà còn có ảnh hưởng lớn đến các chính sách đối nội và đối ngoại của từng quốc gia.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 22/02/2025
Nội dung chính
Pháp tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp hàng năm.
Tại lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp lần thứ 61, diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi “một cuộc đối thoại tôn trọng” với giới nông dân, khẳng định rằng họ không phải là “những yếu tố dễ dàng bị hy sinh” cho các thỏa thuận thương mại. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Paris đang nỗ lực tìm kiếm “một thiểu số” có thể ngăn cản Liên Hiệp Châu Âu thông qua thỏa thuận tự do mậu dịch với các quốc gia Nam Mỹ. Tình hình năm nay, so với năm 2024, có vẻ hòa dịu hơn, khi các vấn đề về nông nghiệp và thương mại quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Pháp.
Cuba chính thức vận hành công viên năng lượng mặt trời đầu tiên.
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, Cuba đã chính thức khánh thành công viên năng lượng mặt trời đầu tiên của quốc gia. Đây là một phần trong chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng của đảo quốc Caribe này. Sau khi các nhà máy nhiệt điện trở nên lạc hậu và việc nhập khẩu dầu từ Venezuela bị cắt giảm, nhiều khu vực của Cuba đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài. Với công viên năng lượng mặt trời đầu tiên đi vào hoạt động, chính phủ Cuba hy vọng sẽ cải thiện tình hình, cung cấp điện ổn định cho người dân. Dự kiến, đến cuối năm 2025, Cuba sẽ đưa thêm 55 công viên năng lượng mặt trời vào hoạt động, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc.
Tổng thống Nga yêu cầu chính phủ sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư nước ngoài quay lại.
Trong một phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài quay lại Nga. Ông nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Nga cần phải khéo léo và cẩn trọng trong việc điều phối mối quan hệ với các doanh nghiệp đối thủ quốc tế, để tạo ra lợi thế cho các sản phẩm nội địa trong bối cảnh Nga đang đối mặt với những khó khăn kinh tế do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Putin cũng cho biết, Nga sẽ điều chỉnh các điều kiện kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài quay lại, giúp ích cho sự phát triển của nền kinh tế Nga.
Ngoại trưởng Nga sắp thực hiện chuyến công du Tehran.
Ngày 22 tháng 2 năm 2025, Bộ Ngoại giao Iran thông báo rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thực hiện chuyến công du Tehran trong những ngày tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghai, cho biết chuyến thăm này nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia cũng như tình hình khu vực và quốc tế. Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Lavrov tới Iran, sau chuyến thăm gần nhất vào tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm của ông Lavrov được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược giữa Nga và Iran trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu ngày càng phức tạp.
Hoa Kỳ tiến hành trục xuất 135 người nhập cư tới Costa Rica.
Vào ngày 20 tháng 2 năm 2025, một chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh tại một căn cứ gần Sân bay Quốc tế Juan Santamaria của Costa Rica, mang theo 135 người nhập cư bị Hoa Kỳ trục xuất. Những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Afghanistan và Nga. Trong số đó có 65 trẻ vị thành niên, và tất cả đều không có tiền án hình sự. Đây là một phần trong các biện pháp kiểm soát nhập cư của Hoa Kỳ, với những người bị trục xuất sẽ được Costa Rica tiếp nhận và giải quyết theo các quy định pháp lý của quốc gia này.