Trump bất ngờ xuống giọng: Thuế 145% với hàng Trung Quốc là “quá cao”, cam kết không hạ bệ Chủ tịch FED

Trong diễn biến khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 đã thừa nhận mức thuế 145% đánh vào hàng hóa Trung Quốc là quá cao, đồng thời khẳng định không có ý định cách chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
- 9X cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên Quốc gia hơn 500 tỷ đồng
- 12 cách dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương
- Tổng Thống Trump ký 7 sắc lệnh hành pháp về giáo dục: Đưa AI vào trường học, cải cách kỷ luật và xóa bỏ DEI
Nội dung chính
Trump “xuống thang” thuế quan, thị trường toàn cầu lập tức phản ứng tích cực
Phát biểu bên lề một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết việc áp thuế ở mức cao như vậy là không bền vững và Mỹ sẽ “cần giảm mạnh”, mặc dù chưa thể quay lại mức thuế 0%. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Ngay sau tuyên bố này, thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Hồng Kông tăng 2,54%, Tokyo tăng 1,89%. Ở châu Âu, Paris tăng 1,82%, Frankfurt tăng 2,30% và London tăng 1,25%. Ngược lại, giá vàng giảm 2,26% về mức 3.304 USD/ounce, sau khi lần đầu vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce vào hôm trước.
FED không bị sa thải, nhưng áp lực vẫn còn
Bên cạnh động thái “hạ giọng” với Trung Quốc, ông Trump cũng trấn an dư luận rằng ông không định sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với việc FED không giảm lãi suất như mong muốn của ông.
Theo giới chuyên gia, Tổng thống không có thẩm quyền trực tiếp để cách chức người đứng đầu FED, một tổ chức độc lập có vai trò quan trọng trong việc ổn định chính sách tiền tệ. Tuy vậy, căng thẳng kéo dài giữa Nhà Trắng và FED tiếp tục là yếu tố gây biến động cho các thị trường tài chính.
Trung Quốc giữ lập trường cứng rắn nhưng sẵn sàng đối thoại
Phía Trung Quốc cũng đã phản ứng trước các phát biểu từ ông Trump. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn, cho biết: “Nếu cần phải chiến đấu, chúng tôi sẽ đi đến cùng, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn luôn rộng mở”.
Trump thua kiện liên tiếp: Đài VOA được phục hồi, nhiều sắc lệnh bị bác bỏ
Cùng ngày, Tòa án liên bang ở Washington đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Trump khôi phục hoạt động của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đồng thời tuyển dụng lại các nhân viên bị sa thải sau quyết định ngừng phát sóng từ ngày 15/3.
Thẩm phán Royce Lamberth cho rằng chính phủ không thể tự ý chấm dứt hoạt động của một cơ quan truyền thông công cộng như VOA. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng đây được xem là một thất bại pháp lý đáng chú ý của Tổng thống Trump trong loạt xung đột gần đây với ngành tư pháp.
Nhiều chính sách hành pháp bị bác bỏ
Không chỉ vụ VOA, hàng loạt sắc lệnh khác của ông Trump cũng bị chặn đứng. Trong đó có:
- Quyết định loại bỏ dấu “X” trên hộ chiếu cho người không thuộc giới tính nam hoặc nữ.
- Lệnh phong tỏa các quỹ liên quan đến môi trường và cơ sở hạ tầng.
- Quy định ngừng viện trợ nước ngoài.
- Kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên các công viên quốc gia, bị buộc phải đảo ngược.
Một loạt phán quyết từ các thẩm phán liên bang cho thấy chính quyền Trump đang gặp nhiều thách thức pháp lý trong việc thực thi chính sách, đặc biệt là những chính sách được ban hành qua sắc lệnh hành pháp.
IMF cảnh báo: Chiến tranh thương mại gây rủi ro toàn cầu
Cũng trong ngày 22/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lên tiếng cảnh báo tại cuộc họp mùa xuân với Ngân hàng Thế giới (WB), rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang phải đối mặt với “rủi ro ngày càng lớn” do các chính sách thuế của ông Trump, đặc biệt là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Theo: RFI