Bộ Công an phát hiện 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu có nguồn gốc Trung Quốc

Bộ Công an thu 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu gốc Trung Quốc; phát hiện các sản phẩm kém chất lượng, giả mạo nguồn gốc xuất xứ; tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.
- Phát hiện nhóm đối tượng làm giả hơn 60.000 gói thuốc diệt cỏ bằng hạt nêm
- Thiếu niên 15 tuổi tử vong sau va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Trị
- Lật xe khách trên đèo Tam Đảo, 3 người tử vong, nhiều người bị thương
Khởi tố 5 bị can liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng giả
Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ sản xuất; buôn bán thực phẩm chức năng giả mạo nhãn hiệu Mỹ, châu Âu; nhưng thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nhóm đối tượng trong vụ án gồm Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA); Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar); Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức); Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty); và Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty) đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Nguyên liệu phần lớn nhập từ Trung Quốc
Theo kết quả điều tra ban đầu; Bộ Công an thu 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu gốc Trung Quốc tại các kho hàng và cơ sở kinh doanh. Các sản phẩm này được dán nhãn “nhập khẩu từ Mỹ; châu Âu”, nhưng nguyên liệu phần lớn nhập từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường trong nước.
Về chất lượng, nhiều chỉ tiêu thành phần trong các sản phẩm chỉ đạt dưới 30% so với công bố; không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Đối tượng tiêu thụ sản phẩm nhắm tới chủ yếu là trẻ em và người già; gây nguy cơ cao cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương.
Nhóm đối tượng có hành vi gian lận và trốn thuế
Ngoài việc làm giả sản phẩm, các đối tượng còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm giảm nghĩa vụ nộp thuế; gây thất thu ngân sách Nhà nước. Khi phát hiện bị điều tra, nhóm này đã nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ; tẩu tán nguyên liệu và đóng cửa nhà máy nhằm che giấu sai phạm.
Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ; Bộ Công an đã kịp thời thu giữ số lượng lớn tang vật vi phạm, phục vụ công tác điều tra và xử lý.
Hiện Bộ Công an đang khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu; làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan. Vụ án Bộ Công an thu 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu gốc Trung Quốc; tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm xử lý triệt để theo quy định pháp luật.
Theo: Dân Trí