Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 13/05/2025
Từ biên giới Kashmir tạm yên, PKK tuyên bố giải thể, đến sắc lệnh kinh tế mới của Tổng thống Trump và cảnh báo ngoại giao giữa Ba Lan – Nga, thế giới chứng kiến loạt chuyển biến đáng chú ý trải rộng trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, công nghệ và thương mại, phản ánh bức tranh toàn cầu đang vận động giữa đối thoại và đối đầu, kỳ vọng và thách thức.
Nội dung chính
Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn, đặt mục tiêu kiểm soát chi phí sinh hoạt
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 12/5/2025 thông báo đã ký ban hành một sắc lệnh mới nhằm giảm đáng kể giá thuốc kê đơn, với tham vọng đưa giá thuốc tại Mỹ ngang bằng với các quốc gia có mức thấp nhất thế giới.
Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố mức giảm giá thuốc có thể lên tới 59%, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực rộng hơn của chính quyền trong việc hạ nhiệt chi phí sống nói chung, bao gồm giá xăng, năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, các biện pháp sắp tới sẽ giúp chấm dứt tình trạng lạm phát kéo dài.
Theo một nghiên cứu được công bố bởi Rand Corporation, giá thuốc theo toa tại Mỹ hiện cao gấp 2,5 lần so với Pháp, điều mà ông Trump cho là không thể chấp nhận và cần thay đổi để bảo vệ quyền lợi người dân.
Tuy nhiên, bản sắc lệnh được công bố không đi kèm các chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này. Nhà Trắng hiện chưa cung cấp thêm thông tin liên quan, khiến giới quan sát tiếp tục đặt câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch.
Ấn Độ – Pakistan: Biên giới tạm yên ắng, hai bên nối lại đối thoại quân sự
Căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, đặc biệt tại vùng Kashmir, đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày xung đột dữ dội. Trước đó, cả New Delhi và Islamabad liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, buộc phía Mỹ phải đứng ra làm trung gian hòa giải.
Theo kế hoạch, vào trưa ngày 12/5/2025, các chỉ huy quân sự cấp cao của hai nước sẽ tiến hành cuộc điện đàm song phương nhằm đánh giá thực trạng tại khu vực tranh chấp và ngăn chặn các hành vi leo thang căng thẳng.
Dữ liệu sơ bộ cho thấy, các cuộc đụng độ kéo dài từ ngày 7/5 đã khiến khoảng 60 thường dân thiệt mạng ở cả hai bên biên giới. Dù tình hình tạm thời lắng dịu, giới quan sát vẫn lo ngại nguy cơ xung đột có thể tái bùng phát nếu không có giải pháp dài hạn và cơ chế giám sát chặt chẽ.
Đài Loan thúc đẩy hợp tác công nghiệp và quốc phòng với Mỹ, ưu tiên công nghệ drone
Trong khuôn khổ hội nghị đầu tư cấp cao SelectUSA tổ chức tại Washington, một quan chức đại diện Đài Loan ngày 11/5/2025 khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác công nghiệp và quốc phòng với Hoa Kỳ trong thời gian tới. Phát biểu này được đưa ra khi phái đoàn Đài Bắc tham dự hội nghị với quy mô lớn nhất trong số các đoàn quốc tế.
Đáng chú ý, phía Đài Loan đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu và phát triển thiết bị bay không người lái (drone). Theo quan chức này, Mỹ sở hữu nền tảng công nghệ quốc phòng tiên tiến, trong khi Đài Loan có lợi thế về năng lực sản xuất quy mô lớn và độ tinh xảo công nghệ, tạo ra cơ hội bổ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng – công nghệ cao.
Phái đoàn Đài Loan tới Washington lần này gồm 138 thành viên, được xem là đoàn quốc tế đông đảo nhất tham dự hội nghị SelectUSA 2025. Trong lĩnh vực thương mại, số liệu cho thấy khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Hoa Kỳ là sản phẩm công nghệ cao, trong đó chất bán dẫn chiếm tỷ trọng lớn.
Năm 2024, Đài Loan được xếp hạng là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ, với tổng kim ngạch hai chiều đạt 157,9 tỷ USD, phản ánh mối quan hệ kinh tế song phương ngày càng sâu rộng giữa hai bên.
Indonesia: Nổ kho đạn dược quá hạn tại đảo Java khiến 13 người thiệt mạng
Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra vào sáng 12/5/2025 tại đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 300 km, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ và dân thường. Thông tin được công bố bởi Bộ Quốc phòng Indonesia cùng ngày.
Theo giới chức quân sự, sự cố xảy ra trong quá trình xử lý đạn dược đã quá hạn sử dụng, khi một nhóm kỹ thuật đang tiến hành thao tác chuẩn bị kíp nổ dưới lòng giếng. Trước đó, hai kho đạn khác đã được tiêu hủy an toàn mà không phát sinh tai nạn.
Danh sách thương vong ghi nhận 4 quân nhân và 9 thường dân thiệt mạng. Công tác điều tra nguyên nhân đang được triển khai khẩn trương để làm rõ các yếu tố kỹ thuật liên quan đến vụ nổ.

Ấn Độ – Pakistan: Biên giới tạm yên ắng, hai bên nối lại đối thoại quân sự; Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi truyền thông giữ trách nhiệm và bác bỏ hận thù; Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn, đặt mục tiêu kiểm soát chi phí sinh hoạt; Indonesia: Nổ kho đạn dược quá hạn tại đảo Java khiến 13 người thiệt mạng
( Ảnh ghép: Internet)
Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Warsaw sau cáo buộc liên quan đến vụ cháy lớn
Ngày 12/5/2025, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thủ đô Warsaw, động thái được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X rằng chính phủ nước này nắm giữ bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo Nga có liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra năm 2024.
Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn trung tâm thương mại Marywilska, nơi tập trung khoảng 1.400 cửa hàng, phần lớn do người Việt Nam làm chủ. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người nước ngoài tại Ba Lan.
Phản ứng trước quyết định từ phía Warsaw, Moscow trong cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai quốc gia.
Thổ Nhĩ Kỳ: PKK tuyên bố tự giải thể, kết thúc 40 năm đấu tranh vũ trang
Ngày 12/5/2025, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ra thông báo chính thức về việc giải thể toàn bộ tổ chức và các nhánh liên quan, đồng thời chấm dứt hoàn toàn hoạt động đấu tranh vũ trang kéo dài suốt hơn 40 năm chống lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ – cuộc xung đột từng khiến gần 40.000 người thiệt mạng.
Thông cáo do hãng tin ANF – đơn vị truyền thông thân PKK – công bố, nêu rõ tổ chức này đã hoàn thành cái gọi là “sứ mệnh lịch sử”, và cho rằng các mục tiêu chính trị liên quan đến quyền lợi người Kurd hiện nay đã đạt đến giai đoạn có thể giải quyết thông qua con đường dân chủ.
PKK cũng kêu gọi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chủ động thúc đẩy các giải pháp hòa bình và thể chế để giải quyết triệt để vấn đề người Kurd – vốn là nguyên nhân sâu xa của nhiều thập kỷ xung đột ở khu vực phía đông nam đất nước.
Động thái bất ngờ này được giới quan sát đánh giá là bước ngoặt có thể mở đường cho tiến trình hòa giải dân tộc tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều năm đẫm máu và bất ổn.
Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi truyền thông giữ trách nhiệm và bác bỏ hận thù
Ngày 12/5/2025, trong lần đầu tiên phát biểu trước báo chí quốc tế kể từ khi nhậm chức, Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ kêu gọi giới truyền thông không tham gia vào các cuộc chiến ngôn từ mang tính đảng phái hay ý thức hệ, đồng thời tránh tạo không gian cho chủ nghĩa cực đoan và thù hận lan rộng.
Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong xã hội hiện đại và cảnh báo rằng các phương tiện truyền thông cần thận trọng để không trở thành công cụ kích động hoặc chia rẽ. Bên cạnh đó, Giáo hoàng cũng lưu ý rằng trí tuệ nhân tạo cần được sử dụng một cách sáng suốt và có trách nhiệm, đặt con người và phẩm giá lên hàng đầu.
Một nội dung đáng chú ý khác trong bài phát biểu là lời kêu gọi trả tự do cho những nhà báo đang bị giam giữ chỉ vì nỗ lực đưa sự thật đến công chúng.
Cùng ngày, từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã có cuộc điện đàm với Giáo hoàng Lêô XIV và gửi lời mời ngài tới thăm Ukraina trong thời gian tới.
Theo: RFI