Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo khả năng mạnh lên thành bão

Vùng áp thấp mới hình thành trên Biển Đông sáng 9/6 có nguy cơ cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí bão, gây mưa dông mạnh, gió giật và sóng biển cao ở khu vực từ Hoàng Sa đến Trường Sa, các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Người dân, tàu thuyền cần theo dõi sát tình hình và cẩn trọng trước diễn biến thời tiết nguy hiểm.
- Cấm xe máy trên cao tốc TP HCM – Long Thành từ ngày 7/6
- Cát Bà – Thiên đường biển đảo tuyệt vời cho mùa hè
- Vì sao ông Trump ra lệnh cấm nhập cảnh 12 nước? Mục tiêu thật sự là gì?
Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 9/6, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên Biển Đông, cụ thể nằm ở vị trí khoảng 16.5-17.5 độ Vĩ Bắc và 117.5-118.5 độ Kinh Đông, khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, gần miền Trung Philippines. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết rãnh áp thấp nối liền khu vực Bắc Biển Đông với vùng áp thấp này đang gây ra mưa dông rộng rãi.
Mưa dông, gió giật và sóng biển cao diễn ra nhiều khu vực
Trong ngày 9/6, khu vực phía Nam Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), cùng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Gió giật mạnh cấp 8-9 đã được ghi nhận tại trạm Huyền Trân. Ngoài ra, các khu vực trên có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sóng biển cao trên 2 mét và gió mạnh cấp 6-7.
Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, cũng như vùng Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động mạnh với sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Đây là nguy cơ lớn đối với các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực, đặc biệt là các tàu cá và phương tiện nhỏ.
Lời khuyên từ chuyên gia và khuyến cáo an toàn
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, nhấn mạnh khả năng vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí bão trong những ngày tới. Do đó, các tàu thuyền, đặc biệt là tàu đánh cá hoạt động gần khu vực Hoàng Sa và Trường Sa cần hạn chế ra khơi để tránh rủi ro do sóng lớn, gió giật và lốc xoáy.
Các cơ quan chức năng và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp để kịp thời ứng phó với những thay đổi bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Theo: Sức Khỏe Đời Sống