Giả làm người mua, mang theo súng và bình xịt hơi cay, nhóm đối tượng táo tợn nổ súng, cướp 500gr ketamine giữa phố Sài Gòn. Sự thật chỉ bị lộ khi một thành viên đi trình báo bị cướp ngược.

Trình báo giả hé lộ đường dây buôn bán ma túy tinh vi

Ngày 29/6, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 10 bị can liên quan đến vụ nổ súng, cướp ma túy xảy ra tại quận Gò Vấp.
Đáng chú ý, vụ án chỉ bị phát hiện sau khi Lê Quang Đại – một trong các đối tượng liên quan – đến Công an phường 14 (quận Gò Vấp) trình báo bị cướp tài sản.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định không hề có vụ cướp nào, mà đó là một kế hoạch mua bán và chiếm đoạt ma túy được dàn dựng tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng.

Nhóm kín mạng xã hội và giao dịch ketamine 210 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Dũng Toàn, Mai Văn Đạt và một người tên Hải An (chưa rõ lai lịch) đã lập nhóm trên mạng xã hội để mua bán ma túy.

Ngày 24/10/2023, Mai Thế Đức gọi điện cho Đại đặt mua 500gr ketamine với giá 210 triệu đồng. Đại sau đó liên hệ với Toàn và Tuyền để lấy “hàng”.
Chỉ một ngày sau, Đại nhận được ma túy từ Tuyền và hẹn giao cho Đức theo kế hoạch.

Giả mua để cướp: Súng nổ, hơi cay xịt giữa phố

Trước khi nhận hàng, Đức cùng Nguyễn Phương Hiếu bàn bạc kế hoạch chiếm đoạt ketamine. Nhóm của Đức sau đó huy động thêm Nguyễn Thượng Huy, Đặng Duy Khánh, Phạm Văn Bảo và Trương Anh Kiệt tham gia.

Chiều 25/10, tại điểm hẹn là một chung cư ở quận Gò Vấp, nhóm đối tượng giả vờ giao dịch. Khi Đại giao ma túy để kiểm, Huy cầm túi hàng bỏ chạy. Cùng lúc, Hiếu nổ súng, Khánh xịt hơi cay, khiến Đại bị thương.

Sau khi cướp được số ma túy, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chia ma túy, cất giấu vũ khí, nhiều đối tượng bỏ trốn

Sau vụ cướp, nhóm mang 500gr ketamine về nhà Trương Anh Kiệt ở quận Gò Vấp. Tại đây, ma túy được chia đều cho các thành viên (mỗi người 100gr). Riêng Kiệt không nhận “hàng” nên được chia 3 triệu đồng từ các đồng phạm.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ một khẩu súng và 6 viên đạn. Đây là vũ khí quân dụng mà Hiếu mang theo để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt ma túy.

Truy tố 10 bị can, phát lệnh truy nã nhiều đối tượng

Viện kiểm sát truy tố Mai Thế Đức, Nguyễn Phương Hiếu cùng 8 đối tượng khác về các tội danh:

  • Mua bán trái phép chất ma túy
  • Chiếm đoạt chất ma túy
  • Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
  • Che giấu tội phạm

Công an hiện đang truy nã 3 đối tượng bỏ trốn gồm: Phạm Văn Bảo, Nguyễn Thượng Huy và Đặng Duy Khánh. Riêng Nguyễn Dũng Toàn và Mai Văn Đạt cũng đang bị truy tìm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Dân Trí