Vợ chồng giám đốc Công ty Mỹ Trinh bị bắt vì sản xuất 70.000 chai dầu gió Eagle Brand giả và nhiều mỹ phẩm khác, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng.

Khám phá xưởng sản xuất hàng giả

Cảnh sát kinh tế TP HCM (PC03) sau thời gian theo dõi đã đột kích hai công ty thuộc sở hữu của vợ chồng Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 15 nhân viên đang sản xuất và lưu trữ nhiều sản phẩm giả mạo như dầu gió Eagle Brand, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc và dầu ông già Thái Lan. Các sản phẩm này đều ghi nhãn xuất xứ nước ngoài nhưng không có trong danh mục đăng ký sản xuất.

Quy mô vụ việc và tang vật thu giữ

Những người tham gia sản xuất hàng giả. (Ảnh: VnExpress)

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm nghi giả, hiện đang được giám định. Vợ chồng Tâm khai nhận từ năm 2022, họ mua nguyên liệu, bao bì, tem nhãn và chai lọ trôi nổi để pha chế dầu gió và mỹ phẩm. Các sản phẩm sau đó được sang chiết, đóng gói và đưa ra thị trường. Tổng cộng, nhóm này đã sản xuất 7 loại dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand Medicated Oil, với 70.000 chai tiêu thụ, tương đương giá trị hàng thật hơn 6 tỷ đồng.

Một số sản phẩm dầu gió do hai công ty này làm giả. (Ảnh: VnExpress)

Hành vi vi phạm và hậu quả

Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Trinh, cùng 15 nhân viên bị bắt tạm giam vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Hoạt động sản xuất hàng giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của các thương hiệu quốc tế.

Tiến trình điều tra

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây sản xuất và phân phối hàng giả. Các sản phẩm thu giữ đang được giám định để xác định mức độ vi phạm và thiệt hại. Vụ việc là lời cảnh báo về vấn đề hàng giả trong lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm tại Việt Nam.

Theo: VnExpress