Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; nhiều bệnh viện huyện được đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên chức năng khám chữa bệnh và tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế như trước.

Đổi tên theo địa giới mới, nhưng vẫn phục vụ như cũ

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sau khi các địa phương thực hiện mô hình chính quyền hai cấp; các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã hiện có sẽ được giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, nhưng có thể đổi tên phù hợp với địa giới hành chính mới.

Cụ thể, các bệnh viện này sẽ trở thành bệnh viện đa khoa khu vực, trực thuộc Sở Y tế tỉnh hoặc thành phố. Việc đổi tên chỉ là điều chỉnh hành chính, không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cho biết; sau khi bỏ cấp huyện; bệnh viện sẽ thuộc quản lý hành chính của phường hoặc xã nơi đặt trụ sở; song vẫn khám chữa bệnh cho người dân như cũ.

Không ảnh hưởng đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Về quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định việc sáp nhập không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Các bệnh viện vẫn tiếp nhận, thanh toán bảo hiểm y tế bình thường.

Người dân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại các bệnh viện quận, huyện cũ không cần đổi thẻ; kể cả khi địa chỉ không còn khớp với tên đơn vị hành chính mới. Dữ liệu cá nhân đã được đồng bộ với căn cước công dân gắn chip và hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.

Tăng hiệu quả điều hành, đảm bảo dịch vụ y tế liên tục

Bộ Y tế nhấn mạnh việc sắp xếp lại các bệnh viện không làm gián đoạn dịch vụ. Các địa phương, cơ quan bảo hiểm và sở y tế sẽ phối hợp ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng bảo hiểm y tế để người dân tiếp tục được phục vụ đầy đủ.

Bệnh viện đa khoa khu vực sẽ đóng vai trò trung tâm y tế tuyến đầu; phục vụ người dân trên địa bàn liên phường; liên xã, đảm bảo tính liên tục; hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo: Tuổi Trẻ Online