Phóng viên bị bắt vì dùng giấy tờ giả

Lê Hữu Ngọc – phóng viên tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm – vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi sử dụng giấy tờ giả. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
- 7 thói quen gây hại dạ dày cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe
- Chó nghiệp vụ Bruno bị sát hại gây phẫn nộ ở Italy
- Nguyên tắc ứng xử giữa cha mẹ và con cái
Nội dung chính
Khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi sử dụng giấy tờ giả
Ngày 11-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Ngọc (44 tuổi, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Ông Ngọc bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức, hành vi vi phạm nghiêm trọng theo Điều 341, Bộ luật Hình sự. Đây là một trong những tội danh có thể bị xử phạt tù lên đến 3 năm, tùy tính chất và mức độ vi phạm.
Là phóng viên và đồng thời là doanh nhân
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Hữu Ngọc là phóng viên đang công tác tại tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực báo chí, ông Ngọc còn là đồng sở hữu Công ty TNHH Du học Xuất khẩu Lao động Quốc tế LETCO Group, có trụ sở tại phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh.
Sự kết hợp giữa hai vai trò — phóng viên và doanh nhân — khiến vụ án thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Việc sử dụng danh nghĩa báo chí để tạo lòng tin trong các hoạt động bên ngoài đang được đặt dấu hỏi lớn về động cơ và mục đích thật sự.
Cơ quan điều tra kêu gọi các bị hại liên hệ
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan cũng như xác minh có hay không các cá nhân, tổ chức khác tiếp tay, đồng phạm.
Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp nào là bị hại của Lê Hữu Ngọc sớm liên hệ để phối hợp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc làm rõ toàn bộ bản chất vụ án.
Báo chí và trách nhiệm xã hội
Vụ việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi cá nhân. Trong bối cảnh công chúng ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và chuẩn mực từ người làm báo, việc xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm sẽ góp phần lấy lại niềm tin và uy tín cho nền báo chí nước nhà.
Theo: Tuổi Trẻ Online