Bộ Thương mại Trung Quốc, Vương Văn Đào, hôm 18/7 tại Bắc Kinh thừa nhận kinh tế nước này đang “rất nghiêm trọng và phức tạp”. Dưới sức ép thương mại quốc tế, Bắc Kinh cam kết điều chỉnh chính sách linh hoạt, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và thực thi các công cụ hỗ trợ nền kinh tế.

 Kinh tế Trung Quốc trong mắt Bộ Thương mại

Bộ trưởng Vương Văn Đào thẳng thắn nhận định nền kinh tế đang “rất nghiêm trọng và phức tạp”, do chịu tác động mạnh từ biến động thương mại toàn cầu và tăng trưởng quý 2/2025 chững lại ở mức 5,2%, giảm so với 5,4% quý trước. Ông cảnh báo “biến động toàn cầu ngày càng bất ổn và khó lường” và cho biết chính phủ sẽ triển khai hoặc điều chỉnh linh hoạt các “công cụ chính sách” nhằm ổn định tình hình.

Diễn biến xuất khẩu – tiêu dùng nội địa

Theo phân tích của AFP, nguy cơ bị ảnh hưởng dây chuyền từ xung đột thương mại toàn cầu đang đè nặng lên xuất khẩu Trung Quốc, trong khi tiêu dùng nội địa vẫn “trì trệ”. Bộ trưởng Vương Văn Đào khẳng định chính phủ đang “thúc đẩy hơn nữa tiêu dùng trong nước”, thông qua việc khuyến khích các xu hướng mua sắm mới – từ Pop Mart đến thời trang, chiến lược nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế.

Chiến lược thương mại và áp lực với Mỹ

Tại cuộc họp báo với Reuters, ông Vương Văn Đào bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ thương mại Trung–Mỹ một cách “lành mạnh và bền vững”, đồng thời kêu gọi Washington hành xử phù hợp vai trò của một cường quốc. Ông cho biết thuế quan Mỹ hiện vẫn ở mức cao – trung bình 51,1%, trong khi Trung Quốc áp 32,6%, nhấn mạnh “không ai là người thắng trong chiến tranh thương mại” và cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo: Báo Tuổi Trẻ