Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh AI “Dựng cảnh” CSGT xử lý siêu xe vi phạm

Hà Nội – Ngày 26/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân vì hành vi đăng tải hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội, được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
- Thủ khoa khối C00 Thái Nguyên: “Chọn lại” để đi đúng con đường mơ ước – Tin360
- Thiếu hơi ấm cha mẹ – Những đứa trẻ cô đơn trong chính mái nhà mình – MUC News
- Giá vàng hôm nay 26.7.2025: Bốc hơi hơn nửa triệu đồng sau một đêm – Tin360
Nội dung chính
Ảnh AI “dựng chuyện” gây hiểu lầm trên mạng xã hội
Theo thông tin từ cơ quan công an, người bị xử phạt đã chia sẻ lên Facebook một bức ảnh thể hiện cảnh một nam thanh niên đứng cạnh siêu xe đỗ giữa lòng đường, bên cạnh là một chiến sĩ CSGT đang lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, toàn bộ hình ảnh này được xác định là sản phẩm do AI tạo ra, không phản ánh đúng sự thật và có dấu hiệu gây hiểu lầm cho cộng đồng.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đăng tải đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết nhận thức được việc chia sẻ nội dung không đúng thực tế là sai trái, có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Xu hướng nguy hiểm: “chế ảnh” bằng AI để câu tương tác
Vụ việc nêu trên không phải là trường hợp cá biệt. Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều hình ảnh có nội dung tương tự – người dùng “khoe” cảnh đứng cạnh siêu xe đỗ sai quy định, bị CSGT xử phạt. Dù nhìn rất thật, các hình ảnh này đều là sản phẩm dàn dựng bằng AI nhằm mục đích gây chú ý hoặc tạo hiệu ứng mạng xã hội, song lại khiến dư luận hiểu lầm và tạo ra những phản ứng tiêu cực.
Cảnh báo từ cơ quan công an
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không lợi dụng công nghệ AI để tạo và lan truyền thông tin không đúng sự thật. Mọi hành vi vi phạm, dù với mục đích giải trí hay câu tương tác, đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Căn cứ xử phạt theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP
Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trong trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Lưu ý dành cho người dùng mạng xã hội
Người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng trong việc chia sẻ hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật hay các vấn đề nhạy cảm. Lạm dụng AI để “chế” ảnh không chỉ gây hiểu lầm cho cộng đồng mà còn khiến bản thân người đăng phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.
Theo: Báo Vnexpress