Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột biên giới khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán thương mại.
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới
- 5 loại thực phẩm khiến cholesterol tăng cao, cần lưu ý khi dùng
Nội dung chính
Trump điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan
Ngày 26-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã điện đàm với “người thân của Thủ tướng Campuchia” – được cho là ông Hun Sen, cha của Thủ tướng Hun Manet – để bàn về việc chấm dứt giao tranh với Thái Lan.
Ông Trump cho biết: “Tôi vừa trao đổi với người thân của Thủ tướng Campuchia về việc chấm dứt giao tranh với Thái Lan. Tôi cũng nói rõ rằng Mỹ đang đàm phán thương mại với cả Campuchia và Thái Lan, nhưng sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu hai nước còn tiếp tục xung đột”.
Sau đó, ông điện đàm với quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Khoảng 20 phút sau, ông Trump viết rằng đã có “cuộc trò chuyện rất suôn sẻ” với phía Thái Lan. “Thái Lan, cũng như Campuchia, muốn ngừng bắn ngay lập tức và lập lại hòa bình”, ông thông báo.
Thúc đẩy hòa bình, tạm dừng thương mại
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc ngừng bắn là điều tất yếu. “Tôi sẽ chuyển thông điệp đó tới Thủ tướng Campuchia. Qua trao đổi với cả hai bên, có thể thấy việc chấm dứt xung đột và hướng tới thịnh vượng là điều tất yếu. Chúng ta sẽ sớm chứng kiến điều này!”.
Ông cũng liên hệ tình hình hiện tại với xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, và cho biết mình đang “cố gắng đơn giản hóa một vấn đề phức tạp”.
Khoảng 30 phút sau, ông Trump tiếp tục cập nhật rằng đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet để chia sẻ nội dung đã thảo luận với phía Thái Lan. “Cả hai bên đều muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức. Họ cũng muốn quay lại bàn đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng tôi nói rằng chưa phải lúc”.
Cam kết gặp mặt, tiến tới hòa bình
Theo ông Trump, hai bên đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức để tiến hành đàm phán ngừng bắn và thiết lập hòa bình lâu dài. Tổng thống Mỹ viết: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được hợp tác với hai quốc gia có bề dày văn hóa. Hy vọng họ sẽ hòa hợp trong nhiều năm tới. Khi hòa bình được lập lại, tôi trông đợi nối lại đàm phán thương mại với cả hai nước”.
Tuy nhiên, đến nay, cả chính phủ Campuchia và Thái Lan đều chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.
Giao tranh vẫn tiếp diễn dù đã có kêu gọi ngừng bắn
Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát hôm 24-7 tại khu vực tranh chấp lãnh thổ, sau nhiều ngày căng thẳng gia tăng. Các cuộc pháo kích và tập kích liên tục khiến ít nhất 33 người thiệt mạng ở cả hai bên.
Ngày 25-7, Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc, ông Chhea Keo, đã kêu gọi ngừng bắn lập tức và vô điều kiện, đồng thời thúc đẩy giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, đến ngày 26-7, giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra tại nhiều điểm nóng mới ở khu vực biên giới.
Theo: VnExpress