Lào – Campuchia đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc: Hướng tới đường biên hòa bình và phát triển

Lào và Campuchia đã xác định được 241 cột mốc biên giới, hoàn thiện xây dựng 207 mốc, đánh dấu bước tiến vững chắc trong lộ trình xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển giữa hai quốc gia.
- Máy bay lao thẳng xuống cao tốc Italy, hai người thiệt mạng
- Mất mát sau cơn lũ dữ: Bản làng vùng cao Sơn La chìm trong nỗi đau
- Campuchia và Thái Lan đồng ý ngừng bắn theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump
Nội dung chính
Hội nghị quan trọng thúc đẩy tiến trình phân giới
Ngày 26/7/2025, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Hội nghị Ủy ban biên giới chung Lào – Campuchia lần thứ 8 đã diễn ra với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước. Đây là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương về vấn đề biên giới.
Dẫn đầu đoàn Lào là Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban biên giới chung Lào – Campuchia. Phía Campuchia do ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề biên giới kiêm Chủ tịch Ủy ban biên giới chung Campuchia – Lào, làm trưởng đoàn.
Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thiện chí để tháo gỡ những tồn tại trong công tác phân giới, đồng thời bàn thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm hợp tác khảo sát và phân định biên giới.
Những con số ấn tượng: Gần 50% cột mốc đã được xác định
Theo báo cáo tổng hợp, đến tháng 7/2025, hai nước đã xác định được 241 cột mốc biên giới, tương đương 47,25% trong tổng số 510 cột mốc dự kiến, và đã xây dựng hoàn thiện 207 cột mốc, chiếm 40,58%.
Đặc biệt, trong giai đoạn mới nhất, các đoàn kỹ thuật hai bên đã phối hợp hiệu quả để xây dựng mới 75 cột mốc và bổ sung 134 mốc cố định, thay thế cho các cột mốc cũ, nhằm đảm bảo tính chính xác và bền vững lâu dài của hệ thống mốc giới.
Kết quả của sự phối hợp kỹ thuật chặt chẽ
Một trong những thành tựu nổi bật của hội nghị lần này là việc hai bên đã thống nhất thông qua Biên bản phiên họp lần thứ 11 của Tiểu ban Kỹ thuật biên giới chung, đồng thời phê duyệt kết quả khảo sát thực địa từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025.
Các nội dung chính bao gồm xác định vị trí thay thế cột mốc cũ, lắp đặt cột mốc mới và xây dựng phương án phối hợp kỹ thuật trong thời gian tới. Tinh thần hợp tác, trách nhiệm và minh bạch đã tạo tiền đề quan trọng giúp quá trình phân giới được đẩy nhanh và đạt hiệu quả cao.
Hướng tới đường biên giới hòa bình và hợp tác phát triển
Theo đánh giá của giới chuyên gia và các nhà quan sát khu vực, kết quả của hội nghị lần thứ 8 không chỉ là thành quả kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao sâu sắc.
Việc từng bước hoàn thiện cắm mốc sẽ góp phần:
- Tăng cường quản lý lãnh thổ hiệu quả hơn;
- Đảm bảo an ninh – quốc phòng dọc khu vực biên giới;
- Tạo điều kiện cho người dân hai nước đi lại, giao thương thuận lợi;
Xây dựng đường biên giới Lào – Campuchia trở thành tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững, đúng với mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.
30 năm một chặng đường: Ghi dấu sự kiên trì và thiện chí
Hội nghị cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2025 – đánh dấu 30 năm kể từ khi hai nước bắt đầu quá trình khảo sát, phân giới và cắm mốc biên giới chung. Đây là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, tầm nhìn dài hạn, và đặc biệt là thiện chí hợp tác giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước.
Lễ kỷ niệm 30 năm dự kiến sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, đối thoại và trưng bày tài liệu – bản đồ, như một cách khẳng định lại quyết tâm xây dựng tuyến biên giới kiểu mẫu giữa hai quốc gia láng giềng.
Triển vọng phía trước
Với những thành tựu đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục:
- Đẩy mạnh công tác kỹ thuật trên thực địa;
- Tăng cường chia sẻ thông tin, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh;
- Thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, thương mại và đầu tư tại khu vực biên giới.
Quá trình phân giới – cắm mốc giữa Lào và Campuchia được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong vài năm tới, góp phần nâng cao vị thế của hai nước trong khu vực và tạo nền tảng vững chắc cho một Đông Nam Á ổn định, đoàn kết và phát triển toàn diện.
Theo: vietnamplus