Sáng 30/7/2025, sóng thần bắt đầu ập vào Hawaii sau trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga, gây mực nước biển dâng cao đột ngột. Đợt sóng cao 1,5m được ghi nhận tại Maui, trong khi Nhật Bản và Alaska cũng hứng chịu ảnh hưởng.

Sóng thần ảnh hưởng Hawaii và Nhật Bản

Theo CNN, một đợt sóng thần cao hơn 1,5m đã xuất hiện tại Kahului, bờ biển phía bắc đảo Maui, Hawaii, theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA). Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) ghi nhận sóng cao 1,22m tại Haleiwa, Hawaii. Tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo sóng thần cao 1,3m tại cảng Iwate, 80cm tại Nemuro Hanasaki và 70cm tại Ishinomaki. Các đợt sóng từ 20-60cm tiếp tục dâng cao, với cảnh báo sóng có thể đạt 3m dọc bờ biển Thái Bình Dương.

Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, nhưng cảnh báo nguy cơ vẫn hiện hữu. Ông kêu gọi người dân kiên nhẫn, tránh khu vực ven biển và không gọi 911 trừ trường hợp khẩn cấp. Hiện tượng rút nước mạnh tại Oahu và thuyền mắc cạn là dấu hiệu đáng lo ngại, báo trước khả năng sóng lớn hơn.

Động đất mạnh và cảnh báo khu vực

Trận động đất 8,8 độ xảy ra ngày 29/7, cách Petropavlovsk-Kamchatsky 136km về phía đông, là cơn địa chấn mạnh nhất tại Kamchatka kể từ năm 1952, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Cảnh báo sóng thần được ban bố cho Nhật Bản, Hawaii, Alaska, và bờ tây nước Mỹ. Tại Nga, sóng cao 3-4m đã gây ngập một phần cảng Severo-Kurilsk, Sakhalin. Chính quyền Kamchatka yêu cầu sơ tán khẩn cấp, rút ngắn thời gian làm việc để ứng phó.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) xác nhận sóng thần đã ảnh hưởng đến quần đảo Aleutian và bờ biển Alaska. Cảnh báo nhấn mạnh nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng do các đợt sóng kéo dài 5-15 phút, kèm dòng chảy mạnh và mảnh vỡ, đặc biệt nếu trùng thủy triều cao.

Ứng phó khẩn cấp và khuyến cáo an toàn

Hawaii đã đóng cửa toàn bộ cảng thương mại, sơ tán hơn 900.000 người tại 133 khu đô thị ven biển từ Hokkaido đến Okinawa. Nhật Bản duy trì cảnh báo trong 24 giờ, kêu gọi người dân không quay lại bờ biển. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Hawaii khuyến cáo sơ tán lên vùng cao hoặc tầng cao của tòa nhà. Thống đốc Green nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa thấy sóng lớn, nhưng không được chủ quan. Hãy chờ thêm vài giờ để đảm bảo an toàn.”

Trận động đất 8,8 độ ngoài khơi Nga đã kích hoạt sóng thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hawaii, Nhật Bản và Alaska. Dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn, nguy cơ vẫn hiện hữu, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Vụ việc là lời nhắc nhở về sức mạnh thiên nhiên và tầm quan trọng của việc tuân thủ cảnh báo, chuẩn bị ứng phó kịp thời để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Theo: Zing News