Nữ sinh bị lừa vào nhà nghỉ: Kịch bản thao túng tinh vi khó lường

Hàng loạt vụ lừa đảo nhắm vào nữ sinh, dụ dỗ vào nhà nghỉ, ép quay clip nhạy cảm, giả bị bắt cóc để tống tiền gia đình, cho thấy thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng tâm lý hoảng loạn của nạn nhân và người thân để trục lợi.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Chiêu dụ “du học” giả mạo dẫn vào bẫy tống tiền
Ngày 26/7, M. – nữ sinh 18 tuổi ở quận Hà Đông, Hà Nội – suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện tổ chức giáo dục quốc tế, mời M tham gia “chương trình trao đổi sinh viên” giả mạo. Chúng yêu cầu em gửi sao kê tài khoản 500 triệu đồng để “xác minh năng lực tài chính”.
M tin tưởng cơ hội du học, nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển gấp 500 triệu đồng. Để tăng áp lực, kẻ lừa đảo hướng dẫn em giả vờ bị bắt cóc, khiến gia đình hoảng loạn. May mắn, Công an phường Hà Đông kịp thời can thiệp, phát hiện M. trong một nhà nghỉ, tinh thần hoảng loạn, vẫn tin mình đang tham gia “kiểm tra an ninh tài chính”.
Giả danh công an ép quay clip nhạy cảm

Tại phường Việt Hưng, Hà Nội, ngày 24/7, một nữ sinh sinh năm 2007 rơi vào bẫy tương tự. Kẻ lừa đảo giả danh công an, thông báo thẻ căn cước của em liên quan đến đường dây rửa tiền. Hoảng sợ, em bị yêu cầu xóa ứng dụng mạng xã hội, chỉ giữ Zoom để “làm việc” với “cơ quan chức năng”.
Qua video call, đối tượng mặc sắc phục công an, đưa thẻ ngành giả, ép em quay clip khỏa thân để “xác minh đặc điểm nhận dạng”. Em bị yêu cầu vào nhà nghỉ, cắt liên lạc với gia đình, quay video nhạy cảm. Kẻ lừa đảo dùng chính tài khoản của em nhắn tin cho gia đình, giả vờ bắt cóc, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc. Công an kịp thời phá cửa nhà nghỉ, giải cứu em khi vẫn đang kết nối Zoom với “cán bộ” giả.
Tự “trói mình” trong nhà nghỉ theo lệnh kẻ lừa đảo
Cùng thời điểm, tại Ninh Bình, nữ sinh Đ.T.K.P. (sinh năm 2007) cũng bị thao túng qua cuộc gọi từ “công an”. Kẻ lừa đảo dẫn dắt em cài Zoom, nhận “quyết định bắt giữ” giả, rồi yêu cầu vào nhà nghỉ để “làm việc riêng”. Em bị ép thực hiện các hành vi theo chỉ dẫn, hoàn toàn tin tưởng vào kịch bản của tội phạm.
Các vụ việc cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nhắm vào tâm lý non nớt của học sinh và sự lo lắng của gia đình. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện yêu cầu bất thường.
Theo: Vietnamnet