Sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em bị phát hiện chứa Methylparaben không công bố, dấy lên lo ngại về an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Methylparaben trong nước súc miệng bị phát hiện

Ngày 21/8, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi lô nước súc miệng Lesgo dành cho trẻ em do Công ty cổ phần Ellie (TP HCM) sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP HCM cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben, một chất bảo quản không có trong công thức công bố.

Sản phẩm này, dung tích 150 ml, số lô 0426230724, được bày bán trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng với mức giá 30.000–40.000 đồng/chai, quảng cáo ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ men răng cho bé. Tuy nhiên, việc phát hiện thành phần không minh bạch đã làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn cho trẻ nhỏ.

Methylparaben trong nước súc miệng và rủi ro sức khỏe

Methylparaben vốn được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm, thực phẩm nhằm kéo dài hạn sử dụng, ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Dù vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo việc dùng không đúng liều lượng hoặc không công bố rõ ràng có thể gây nhiều hệ lụy: dị ứng da, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài tới sức khỏe.

Đặc biệt với trẻ em – nhóm đối tượng có cơ thể nhạy cảm – tác động của Methylparaben nếu vượt mức an toàn có thể gia tăng nguy cơ rối loạn hormone và suy giảm miễn dịch. Chính vì vậy, việc phát hiện chất này trong sản phẩm chăm sóc răng miệng cho bé là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý

Trước sai phạm, Cục Dược đã chỉ đạo tất cả cửa hàng, nhà thuốc trên toàn quốc dừng bán, trả hàng về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiến hành thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định. Tại TP HCM, cơ quan chức năng thu hồi phiếu công bố sản phẩm và kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty Ellie.

Thực tế, vi phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm không phải hiếm. Tháng 6 vừa qua, cơ quan quản lý đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 đơn vị vi phạm. Song song, 20 địa phương kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và ghi nhận 48 cơ sở sai phạm.

Sự việc này cho thấy sự cần thiết của việc siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm, dược phẩm, đặc biệt với sản phẩm dành cho trẻ em. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn hàng hóa từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, trong khi nhà sản xuất phải đặt yếu tố minh bạch và an toàn lên hàng đầu để lấy lại niềm tin của xã hội.

Theo: VnExpress