Bão Kajiki đổ bộ miền Trung nhưng Hà Nội vẫn mưa lớn, ngập nặng?

Bão Kajiki đổ bộ miền Trung nhưng Hà Nội lại mưa lớn, ngập nặng. Nguyên nhân do vành mây bão tách ra, lan rộng tới miền Bắc.
- Người đàn ông Ukraine giả gái làm gián điệp cho Nga bị kết án
- Gần 5.000m2 hoa, cây cảnh hỏng sau luyện tập
- Chuẩn bị tuổi già vững vàng: 3 điều cần có để an yên
Nội dung chính
Bão Kajiki – hiện tượng dị thường hiếm gặp
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 5 (Kajiki) là một cơn bão đặc biệt dị thường. Thay vì hình thành và tan rã trong 7 ngày như thường lệ, Kajiki chỉ mất 3 ngày từ lúc xuất hiện trên Biển Đông đến khi đổ bộ đất liền.
Đáng chú ý, khi áp sát bờ biển, bão gần như đứng yên suốt 3 giờ rồi mới di chuyển rất chậm vào đất liền, gây mưa gió liên tục trong nhiều giờ tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
Vì sao Hà Nội ngập nặng dù bão đổ bộ miền Trung?
Điểm khác biệt lớn của Kajiki là vành mây quá rộng. Ban đầu tập trung ở miền Trung, nhưng khi ma sát với đất liền, vành mây tách ra và lan tới miền Bắc. Hệ quả là Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Hòa Bình hứng lượng mưa lớn, gây ngập sâu nhiều khu vực.
Điều này giúp giảm áp lực mưa ở miền Trung, nhưng lại khiến thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nề.
Nếu bão giữ cấp độ mạnh, miền Trung có thể thảm họa
Ban đầu, các dự báo cho rằng Kajiki đạt cấp 13, giật 16–17 khi vào đất liền. Nếu kịch bản này xảy ra, hạ tầng miền Trung sẽ khó chống chịu. May mắn, khi đổ bộ, bão giảm 2 cấp so với dự báo.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Chúng ta không thể trông chờ vào may mắn, cần đầu tư hạ tầng bền vững hơn để ứng phó với các cơn bão mạnh hơn trong tương lai”.
Nguy cơ từ hoàn lưu bão và cảnh báo sau bão
Mặc dù bão Kajiki đã tan, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt ở Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở do địa chất suy yếu từ các đợt mưa trước.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các điểm xung yếu cần chủ động di dời, không chủ quan với hoàn lưu sau bão.
Bài học từ công tác chỉ huy tiền phương
Lần đầu tiên, Sở Chỉ huy tiền phương được thành lập để ứng phó với bão số 5. Việc chỉ huy tập trung, truyền tải thông tin kịp thời đã giúp công tác dự báo, cảnh báo sát thực tế hơn, hạn chế tối đa thiệt hại.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thừa nhận còn tồn tại về nhân lực, trang thiết bị và cần rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai.
Theo: Dân Trí