Mỹ công bố kế hoạch hòa bình 21 điểm cho Gaza, Trung Quốc đặt mục tiêu giảm khí thải, còn ông Trump yêu cầu điều tra sự cố tại Liên hợp quốc

Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, ông Trump gây chú ý tại LHQ

Ngày 24-9, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington đã chia sẻ kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm tại Liên hợp quốc. Mỹ kỳ vọng kế hoạch này có thể tạo bước đột phá về vấn đề Gaza trong những ngày tới.

Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp giới thiệu đề xuất với lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập. Ông Witkoff khẳng định kế hoạch có thể cân bằng lo ngại của Israel và các nước láng giềng. Mỹ tỏ ra tự tin rằng một bước tiến lớn sẽ được công bố sớm.

Cũng trong ngày 24-9, ông Trump yêu cầu điều tra “vụ phá hoại” tại Liên hợp quốc. Lý do là khi ông chuẩn bị phát biểu, thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh đồng loạt gặp trục trặc. Trên mạng xã hội Truth Social, ông gọi đây là hành động có chủ ý và yêu cầu Tổng thư ký LHQ vào cuộc.

Khủng hoảng an ninh châu Âu và cam kết khí hậu từ Trung Quốc

Ngành hàng không châu Âu tiếp tục chao đảo khi sân bay Aalborg (Đan Mạch) phải đóng cửa vì xuất hiện drone trong không phận ngày 24-9. Trước đó, Copenhagen cũng bị tê liệt 4 giờ vì lý do tương tự. Na Uy ghi nhận sự cố drone tại sân bay Oslo, khiến giới chức tăng cường điều tra. Nhiều nghi vấn cho rằng Nga có liên quan đến chuỗi tấn công này.

Trong khi đó, tại hội nghị khí hậu Liên hợp quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu công bố mục tiêu cắt giảm khí thải cụ thể. Trung Quốc đặt kế hoạch giảm 7-10% lượng phát thải vào năm 2035 so với đỉnh phát thải dự kiến vào 2025. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cùng ngày, NASA phóng ba tàu vũ trụ từ Florida nhằm nghiên cứu thời tiết không gian. Các tàu sẽ đến điểm Lagrange 1, cách Trái đất 1,5 triệu km, để theo dõi bão Mặt trời – yếu tố có thể gây rối loạn hệ thống công nghệ và lưới điện trên Trái đất.

Theo: Tuổi Trẻ