Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành được hoàn trả 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD sau khi hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội xác nhận ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Theo cơ quan thi hành án, gia đình ông Thành đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Đồng thời, cơ quan thi hành án thực hiện việc tịch thu 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD để sung công quỹ theo nội dung bản án đã tuyên.

Ngoài ra, khoản 300 triệu đồng được đối trừ vào nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ theo bản án, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã trả lại cho ông Lê Duy Thành số tiền hơn 21,3 tỷ đồng cùng 330.000 USD. Khoản tiền này được chuyển cho người thân của ông theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Thành chưa gửi đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự. Đây là một trong những thủ tục có thể được sử dụng khi xem xét các tình tiết liên quan đến việc giảm nhẹ thời gian chấp hành án theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2025, cơ quan tố tụng xác định đã tạm giữ của ông Lê Duy Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền do gia đình tự nguyện giao nộp và cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét.

Cáo trạng xác định ông Thành nhận hối lộ 1,3 triệu USD và 20 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ông đã tự nguyện nộp lại toàn bộ khoản tiền này để sung ngân sách Nhà nước. Gia đình ông cũng nộp thêm 300 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thành đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại 330.000 USD và hơn 20 tỷ đồng, là phần tài sản không thuộc diện bị tịch thu theo nội dung bản án.

Ở phiên phúc thẩm cuối năm 2025, luật sư bào chữa cho biết nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Duy Thành.

Theo luật sư, hồ sơ còn ghi nhận các tình tiết như việc ông từng tham gia cứu người gặp nạn và có quá trình phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là những nội dung được đưa ra để hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt.

Kết thúc phiên phúc thẩm, tòa án chấp nhận một phần kháng cáo và giảm án cho nhiều bị cáo trong vụ án. Riêng ông Lê Duy Thành bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng so với bản án sơ thẩm.

Cùng vụ án, cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cũng đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự sau khi nộp đầy đủ số tiền phải thi hành và án phí theo bản án. Gia đình bà hiện chưa đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án.

Tâm Thanh (tổng hợp)