Các chương trình thăm dò của PVEP đang cho thấy nhiều giếng khoan gia tăng trữ lượng. Phản ánh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2026 đang chuyển hóa thành nguồn tài nguyên có thể đưa vào khai thác.

Trong những tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoàn thành thi công năm giếng thăm dò – thẩm lượng, đồng thời tiếp tục khoan hai giếng và chuẩn bị triển khai bảy giếng còn lại theo kế hoạch.

Đến nay, 13 trong tổng số 14 chương trình thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định, phê duyệt. Có 11 trong 14 báo cáo sử dụng vốn hoàn tất. Mười một giếng khoan đã được bố trí giàn khoan, còn một giếng đang thực hiện đấu thầu. Báo cáo cập nhật của PVEP cho thấy các chương trình thăm dò – thẩm lượng đã mang lại những phát hiện mới.

Nổi bật là giếng RDM-1X tại Lô 11-2 phát hiện dầu khí tại cấu tạo Rồng Đôi Mới. Kết quả đánh giá xác định khoảng 242,5 BCF khí tại chỗ. Phần trữ lượng thuộc PVEP tăng thêm khoảng một,36 triệu tấn quy dầu.

Phát hiện này đồng thời bổ sung khoảng 40 triệu BCF khí khai thác cùng khoảng 2.000 thùng condensate mỗi ngày. Ngoài RDM-1X, các giếng TGT-18X tại Lô 16-1, DH-32XP tại Lô 05-1(a) và HSV-2X tại Lô 15-2/17 cũng ghi nhận kết quả tích cực về gia tăng trữ lượng và lưu lượng khai thác. Những kết quả này mở rộng triển vọng tiếp tục phát triển tại các khu vực đang khai thác.

Theo PVEP, trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng gia tăng trữ lượng đạt khoảng 1,58 triệu tấn quy dầu, tương đương 34% kế hoạch năm. Phần lớn các phát hiện mới được đánh giá có khả năng sớm đưa vào phát triển khai thác.

Điều này giúp bổ sung nguồn trữ lượng, bù đắp sự suy giảm sản lượng tự nhiên tại các mỏ hiện hữu và nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án.

Từ những kết quả thăm dò đã đạt được, PVEP cho rằng việc duy trì hiệu quả công tác thăm dò – thẩm lượng sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân tối thiểu 10% mỗi năm trong giai đoạn phát triển mới.

Hoàng Lan (tổng hợp)