Sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, Washington và Matxcơva đã nhất trí việc tái thiết lập kênh đối thoại quân sự Nga và Mỹ cấp cao nhất nhằm mục đích duy trì ổn định.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân tại cuộc gặp ở Abu Dhabi

Thông báo về việc khôi phục đối thoại quân sự được Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đưa ra chỉ vài giờ sau khi công cụ kiểm soát hạt nhân cuối cùng New START hết hạn. Theo nội dung bản tuyên bố, sự ổn định toàn cầu chỉ có thể đạt được khi các lực lượng quân sự duy trì được sự minh bạch và hiểu biết lẫn nhau. Các bên tin rằng sức mạnh và đối thoại phải song hành để giảm bớt rủi ro chiến tranh.

Kể từ năm 2021, các kênh trao đổi quân sự giữa Nga và Mỹ đã rơi vào tình trạng đóng băng. Việc tái khởi động lần này được xem là bước đi cần thiết để lấp đầy khoảng trống thông tin khi các cơ chế thanh tra vũ khí hạt nhân không còn hiệu lực. Theo giới quan sát, các thỏa thuận này vốn là nền tảng bảo vệ an ninh thế giới từ thời Chiến tranh Lạnh cho đến nay.

Phản ứng từ Điện Kremlin và triển vọng các thỏa thuận mới

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định Nga lấy làm tiếc khi New START hết hạn nhưng cam kết sẽ tiếp tục hành xử trách nhiệm. Matxcơva tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán nếu nhận được phản hồi mang tính xây dựng từ phía Mỹ. Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất gia hạn tạm thời các điều khoản quan trọng của hiệp ước để có thêm thời gian thảo luận.

Trở ngại hiện nay nằm ở việc phía Mỹ muốn thay thế bằng một thỏa thuận đa phương bao gồm cả Trung Quốc. Tuy nhiên, với số lượng khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, Bắc Kinh cho rằng quy mô kho vũ khí của mình vẫn còn quá nhỏ so với mức 4.000 đầu đạn của mỗi bên Nga và Mỹ. Do đó, các chuyên gia cảnh báo một hiệu ứng domino có thể đẩy thế giới vào cuộc đua hạt nhân khó kiểm soát.

Theo: Khai Mở