Căng thẳng Mỹ – Iran: Washington tăng cường quân sự và đặt thời hạn chót cho đàm phán
Tổng thống Mỹ đặt thời hạn 10-15 ngày để Iran đàm phán hạt nhân trong bối cảnh quân đội hai nước tăng cường triển khai lực lượng và giám sát tại khu vực Trung Đông.
- Người Việt vượt biên: Sáu công dân bị bắt tại biên giới Thái Lan
- Bắt khẩn cấp nghi phạm tạt xăng đốt bạn làm ăn ở Đồng Nai mùng 1 Tết
- Starlink Services Việt Nam được cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh
Mỹ triển khai phi đội cảnh báo sớm và đưa ra cảnh báo cuối cùng cho Tehran
Chính quyền Mỹ đã điều động thêm tàu sân bay thứ hai đến khu vực và triển khai 6 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry tới căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia nhằm củng cố năng lực giám sát. Động thái quân sự này diễn ra song song với việc Tổng thống Donald Trump đưa ra thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội, ấn định thời hạn từ 10 đến 15 ngày để Iran quay lại bàn đàm phán hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng nếu các cuộc thảo luận không đạt kết quả trong khoảng thời gian này, thế giới sẽ chứng kiến những diễn biến phức tạp hơn đối với tương lai của Tehran.
Phản ứng trước áp lực từ Washington, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp phản công quyết liệt vào mọi căn cứ quân sự của đối phương trong khu vực nếu bị tấn công. Dù tuyên bố không tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh, Tehran khẳng định chỉ chấp nhận giải pháp ngoại giao nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế khắt khe. Đồng thời, Iran kiên quyết loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo và tái khẳng định các hoạt động hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, một máy bay chiến đấu F-4 Phantom của Iran đã gặp sự cố cơ khí và rơi tại Hamadan khiến một phi công tử nạn ngay trước khi nước này công bố hoàn tất nâng cấp hệ thống tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ Israel ước tính đến năm 2027, Iran có thể sở hữu kho vũ khí lên tới 5.000 tên lửa với năng suất sản xuất vượt quá 100 đơn vị mỗi tháng. Một số nguồn tin khu vực cho biết các kế hoạch can thiệp quân sự có sự phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh NATO cùng một số quốc gia Ả Rập đã được chuẩn bị sẵn sàng để gây áp lực lên chế độ Tehran.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)