Đăk Lăk, 525 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối thành đoàn dài hơn 30km, được Guinness thế giới xác lập kỷ lục đoàn xe bán tải sầu riêng dài nhất thế giới.

Sáng 16/8, tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, tỉnh Đăk Lăk, Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026 tổ chức trao chứng nhận Guinness Thế giới cho đoàn xe gồm 525 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng. Đoàn xe xuất phát từ Quảng trường Tân An, xã Krông Pắc, đi qua các tuyến Trần Phú, Lê Duẩn, Quốc lộ 26 rồi về đích tại đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Đây là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026, sự kiện cấp tỉnh lần đầu được tổ chức từ ngày 15/8 đến ngày 02/9 với chủ đề “Sầu riêng Đăk Lăk – Kết nối vươn xa”. Trước khi đoàn xe khởi hành, các phương tiện được sắp xếp thành hình chữ “Đak Lăk” tại Quảng trường Tân An, tạo điểm nhấn trực quan cho hoạt động xác lập kỷ lục.

Đoàn xe bán tải đầu biểu tượng chú thích chuyển động trên đường phố trong lễ hội tại Đăk Lăk. (Ảnh minh họa: Tin 360)

“Chúng tôi muốn khi nhắc đến Đăk Lăk, người ta sẽ nhớ ngay đến một sự kiện mang tầm thế giới”, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đăk Lăk, nói.

Lễ hội lần này tiếp nối hai kỳ tổ chức ở cấp huyện do UBND huyện Krông Pắc cũ thực hiện. Tối 15/8, trong chương trình khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings cũng trao chứng nhận “Mô hình Chiếc váy gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam”, công trình cao 18m, chân đế rộng 16m, mô phỏng vật dụng truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.

Kỷ lục được dùng để đưa thương hiệu sầu riêng đi xa

Sầu riêng hiện là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị lớn, với kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD. Đăk Lăk, vùng trồng sầu riêng lớn của cả nước, đang tận dụng lễ hội để chuyển trọng tâm từ quảng bá trong nước sang định vị thương hiệu trên thị trường nông sản thế giới.

Điều đáng chú ý là thông điệp của lễ hội hướng tới nâng cao giá trị ngành hàng bằng chất lượng, tiêu chuẩn, công nghệ và thương hiệu, thay vì chạy theo sản lượng. Tuy nhiên, hình ảnh hơn 500 xe chở hơn 1.000 tấn sầu riêng qua các tuyến phố lại trở thành công cụ truyền thông trực quan cho chính thông điệp đó.

Các hàng xe bán tải nối đuôi nhau đuổi nông sản chiến hành trên tuyến đường trong lễ hội tại Đăk Lăk. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Ông Lê Anh Trung cho biết việc xác lập kỷ lục Guinness “không chỉ là hoạt động xác lập kỷ lục mà còn là điểm nhấn truyền thông thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh sầu riêng và vùng đất Đăk Lăk”.

Với người trồng sầu riêng, ý nghĩa của đoàn xe được nhìn từ một góc khác. Anh Lê Văn Cường, nông dân trồng sầu riêng ở xã Ea Tul, cho biết nhìn những chiếc xe chở sản phẩm của người trồng như anh khiến anh “rất tự hào” và “tiếp thêm động lực”.

Trình diễn âm nhạc trình diễn trước màn hình dành riêng cho sự kiện tại Đăk Lăk. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Quy mô của sự kiện cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức. Một số người tham gia truyền thông cho lễ hội phản ánh tình trạng đông đúc trong ngày cao điểm, cho thấy khi sự kiện được nâng lên tầm lớn hơn, bài toán điều phối cũng cần được tính kỹ hơn.

Sau ngày đoàn xe xác lập kỷ lục, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số 525 phương tiện hay hơn 1.000 tấn sầu riêng. Nếu kỷ lục giúp nhiều người biết đến Đăk Lăk hơn, giá trị lâu dài của sự kiện sẽ phụ thuộc vào việc hình ảnh đó có được chuyển thành chất lượng, thương hiệu và giá trị tốt hơn cho người trồng hay không.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)