Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 2 trên biển Đông, do ảnh hưởng của bão khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ ngày 12-14/6 sẽ có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông (khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 12/6, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ hướng đi và vận tốc, khả năng mạnh thành bão. Đến sáng 13/6, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt có khả năng mạnh lên thành bão, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền từ sáng nay, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6 – 7, vùng ven biển gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ chiều 12/6 đến ngày 14/6, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa lớn. Lượng mưa phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm.

Riêng khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, mưa có thể lên tới 150-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, chiều các ngày từ 12 đến 14/6, khả năng cao xuất hiện mưa giông kèm gió giật mạnh, có thể gãy đổ cây xanh.