Ăn cùng bà Tuyết thu 130 tỉ từ đồ ăn vặt online, vượt cả Trung Nguyên, Nescafe

Trong 6 tháng đầu năm 2025, “Ăn cùng bà Tuyết” thu hơn 130 tỉ đồng từ đồ ăn vặt online, vượt Trung Nguyên, Nescafe.
- Đạo đối nhân xử thế của cổ nhân: 4 điều cần kính sợ
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang: không kích nhằm trận địa pháo và sở chỉ huy
Nội dung chính
Doanh thu bùng nổ trên sàn TMĐT, đứng trên cả loạt “ông lớn”
Theo dữ liệu từ nền tảng Metric, “Ăn cùng bà Tuyết” đạt 130 tỉ đồng doanh thu chỉ trong nửa đầu năm 2025. Con số này giúp thương hiệu lọt vào top 10 ngành hàng bách hóa – thực phẩm. Chỉ đứng sau Ensure, Vinamilk và TH True Milk, “Ăn cùng bà Tuyết” vượt mặt hàng loạt tên tuổi quen thuộc như Glucerna, Trung Nguyên, Nescafe hay Abbott. Đây là kết quả đáng nể với một thương hiệu khởi nguồn từ mạng xã hội, chuyên bán đồ ăn vặt chế biến sẵn.
Tăng trưởng ngoạn mục dẫn đầu toàn ngành thực phẩm
Không chỉ có doanh thu cao, “Ăn cùng bà Tuyết” còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: 309,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng nhanh nhất toàn ngành bách hóa – thực phẩm trên sàn. Trong khi nhiều thương hiệu lớn khác chỉ đạt mức tăng 2 đến 3 chữ số, thương hiệu này vượt lên mạnh mẽ nhờ chiến lược nội dung và livestream bán hàng. Ở nhóm cửa hàng bán lẻ, “Ăn cùng bà Tuyết” cũng tăng trưởng 110%, giữ được đà tiêu thụ ổn định qua các kênh trực tuyến.
Từ TikTok đến hàng trăm tỉ: dấu ấn của bà Tuyết Diamond
“Ăn cùng bà Tuyết” gắn với hình ảnh bà Đỗ Thị Tuyết, hay còn được cộng đồng mạng biết đến là “Bà Tuyết Diamond”. Với hơn 2,8 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,7 triệu trên kênh phụ, bà Tuyết thu hút người xem qua các video ăn uống và giới thiệu món ăn. Các sản phẩm nổi bật gồm chân gà rút xương, bánh tráng, snack tăm cay, đùi gà phô mai… đều được bán trực tiếp qua livestream và các sàn thương mại điện tử. Phong cách nói chuyện tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi giúp thương hiệu lan tỏa nhanh chóng.
Thay đổi pháp lý giữa lúc tăng trưởng, con trai bà Tuyết tham gia điều hành
Đầu năm 2025, công ty cũ vận hành thương hiệu đã giải thể và chuyển nhượng hoạt động. Việc sản xuất được giao cho NMT Food, còn phân phối do Đại Việt Food đảm trách. Công ty NMT Food tăng vốn từ 5 tỉ lên 18 tỉ chỉ sau vài tháng hoạt động. Người đứng đầu là ông Lê Hoàng Vũ Long, sinh năm 1999. Trong khi đó, doanh nghiệp phân phối – Đại Việt Food – có vốn điều lệ 1 tỉ đồng, do ông Nguyễn Minh Trường (con trai bà Tuyết) làm đại diện pháp luật. Dù thay đổi pháp lý, thương hiệu vẫn giữ nguyên hoạt động bán hàng và tiếp tục thu hút người tiêu dùng trẻ.
Theo: Tuổi Trẻ Online