Đảo ngược quyết định hồi tháng 1/2020 cho phép Huawei đóng vai trò hạn chế trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng không dây siêu nhanh của quốc gia, Vương quốc Anh đã cấm công ty công nghệ Trung Quốc này tham gia mạng viễn thông 5G của mình.

Thứ 3 (14/07), Chính phủ Anh tuyên bố các nhà khai thác như BT (BTGOF) và Vodafone (VOD) được lựa chọn cung cấp thiết bị cho đến năm 2027 để loại bỏ các thiết bị Huawei hiện có khỏi mạng 5G của quốc gia này. Bộ trưởng Văn hóa và Kỹ thuật số Oliver Dowden cho biết các lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp dụng đối với công ty vào tháng 5 đã “thay đổi đáng kể” quyết định của Anh.

Theo bộ trưởng Dowden, “Với sự không chắc chắn xung quanh chuỗi cung ứng của Huawei từ lệnh cấm của Mỹ, Vương quốc Anh không tin rằng Huawei có thể đảm bảo an ninh cho các thiết bị 5G của mình trong tương lai”.

Quyết định này là một chiến thắng lớn cho chính quyền Trump, người luôn kêu gọi các đồng minh loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G của các quốc gia. Bởi chính quyền Mỹ cho rằng công ty công nghệ Trung Quốc này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hồi tháng trước rằng “thủy triều đang quay lưng với Huawei khi các công dân trên khắp thế giới đang thức tỉnh trước nguy cơ của chính quyền Trung Quốc”.

Oliver James Dowden - Bộ trưởng Ngoại giao về Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh.
Oliver James Dowden – Bộ trưởng Ngoại giao về Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh – ảnh: Wikipedia.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Anh phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Trung Quốc khi tìm kiếm cơ hội giao dịch mới trên toàn thế giới sau Brexit, và có thể trì hoãn việc triển khai 5G trên toàn quốc ít nhất một năm, Dowden nói.

Huawei cho biết thông báo của Anh là đáng thất vọng. Ed Brewster, người phát ngôn của Huawei UK cho biết: “Đáng tiếc tương lai của chúng tôi ở Anh đã trở thành chính trị, đây là về chính sách thương mại của Mỹ và không phải là an ninh.”