Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 15/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hơn 100 y bác sĩ mổ tách ca song sinh dính liền vào sáng nay 15/7
  • Cách ly 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam
  • Đề xuất dùng 1.618 phòng khách sạn TP.HCM làm điểm cách ly có trả phí
  • Hơn 6.000 khách hàng bị ghi sai chỉ số hoá đơn tiền điện

Tin thế giới:

  • Sau tuyên bố mạnh mẽ, tàu chiến Mỹ áp sát tiền đồn Trung Quốc ở Trường Sa
  • Mỹ: Còn chỗ để trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
  • Mỹ phóng robot « săn » vi khuẩn lên sao Hỏa
  • Anh loại Huawei khỏi mạng 5G
  • Liên Hiệp Quốc bi quan về nạn đói nghiêm trọng trong năm 2020

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Hơn 100 y bác sĩ mổ tách ca song sinh dính liền vào sáng nay 15/7. Sau quá trình chăm sóc, điều trị liên tục từ tháng 7/2019, hôm nay hai bé gái song sinh dính vùng bụng chậu cực kỳ hiếm gặp sẽ được phẫu thuật tách dính. Ca phẫu thuật dự kiến kéo dài 12 giờ, kết thúc lúc 18h cùng ngày.

Toàn bộ êkip gần 100 nhân viên bao gồm: hơn 60 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM phối hợp hội chẩn nhiều lần cùng với gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Mắt, Xuyên Á và Trường đại học Y dược TP.HCM.

(VnExpress) – Cách ly 29 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. 29 người, tuổi 16-43, vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam bị đã bị đưa đi cách ly tập trung phòng Covid-19, lúc 16h ngày 13/7. Họ gồm 22 nữ, 7 nam, tuổi từ 16 đến 43, trú các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn.

Theo khai nhận, họ đã vượt biên trái phép qua đường mòn biên giới các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh sang Quảng Tây (Trung Quốc) để làm thuê từ tháng 2, sau khi bị công an Trung Quốc phát hiện, rồi đưa về nhà giam Bình Nam và Quây Cảng, tỉnh Quảng Tây. Ngày 13/7, được Công an Trung Quốc thả, 29 người về Việt Nam, đi qua sông biên giới về hướng nội địa thì bị phát hiện.

(Thanh Niên) – Đề xuất dùng 1.618 phòng khách sạn TP.HCM làm điểm cách ly có trả phí. Sở Du lịch TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP đề xuất danh sách 10 cơ sở lưu trú (gồm các khách sạn 3 – 5 sao với tổng công suất phòng là 1.618 phòng) làm điểm cách ly có trả phí cho người nước ngoài nhập cảnh vào TP.HCM để làm việc.

Theo đó, để thuận lợi cho việc giám sát y tế tại các cơ sở lưu trú tham gia làm điểm cách ly, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thống nhất bố trí khách cách ly theo từng đợt (sau khi các cơ sở lưu trú đợt 1 đã phục vụ hết công suất phòng sẽ sử dụng tiếp các cơ sở lưu trú đợt 2 và đợt 3).

(Người đưa tin) – Hơn 6.000 khách hàng bị ghi sai chỉ số hoá đơn tiền điện trong tháng 6. Chiều 14/7, tại buổi tọa đàm “Câu chuyện chỉ số công tơ và hóa đơn tiền điện tăng cao” tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, qua kiểm tra tại 5 tổng công ty trực thuộc EVN tháng 6/2020, có 6.271 trường hợp khách hàng phải điều chỉnh và xử lý hóa đơn sai.

Trong đó, có 519 trường hợp hủy bỏ hoàn toàn; 3.828 trường hợp hủy bỏ lập lại hóa đơn; truy thu do sai gây giảm cho khách hàng là 1.249 trường hợp và thoái hoàn do sai gây tăng cho khách hàng là 657 trường hợp. Các nguyên nhân liên quan đến ghi chỉ số công tơ gồm: sai chỉ số định kỳ, chỉ số treo/tháo, khách hàng báo số sai, tạm tính hoặc do nhân viên nhập sai chỉ số.

Tin thế giới

(NTD Việt Nam) – Sau tuyên bố mạnh mẽ, tàu chiến Mỹ áp sát tiền đồn Trung Quốc ở Trường Sa. DVIDS – chuyên trang cung cấp thông tin qua hình ảnh thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm 14/7 đăng ảnh USS Ralph Johnson, khu trục hạm lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ, di chuyển gần quần đảo Trường Sa.

Theo Liveuamap – chuyên trang theo dõi các điểm nóng trên thế giới, tàu Ralph Johnson xuất hiện trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Châu Viên và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng các tiền đồn phi pháp. 

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Washington bác những yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài khu vực 12 hải lý từ những hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở quần đảo Trường Sa. 

Hôm 13/7, trong khi Đài Loan diễn tập quân sự, máy bay trinh sát E-8C Mỹ cũng đã được phát hiện hoạt động ở khu vực cách tỉnh Quảng Đông Trung Quốc khoảng 110km. 

(VnExpress) – Mỹ: Còn chỗ để trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ông David Stilwell – trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cảnh báo hôm 14/7, Washington có thể trừng phạt quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến hành vi chèn ép ở Biển Đông. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc về Biển Đông. 

“Mọi phương án đều được cân nhắc. Trừng phạt là một hành động hữu hình, thể hiện rõ ràng quan điểm mà Trung Quốc có thể hiểu được” – ông David Stilwell nói.

(NTD Việt Nam) – Đỉnh lũ hồ Bà Dương vượt quá mực nước kỷ lục. Đỉnh lũ của sông Dương Tử tại miền Nam Trung Quốc đã đi qua hồ Bà Dương vào tối 12/7. Đê Giang Tây đã bị vỡ bờ kè hơn 100 m, rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước.

Hiện tại, vẫn còn nhiều trạm quan sát ở hồ Bà Dương có mực nước cao hơn mực nước lũ năm 1998. Dự báo thời tiết cho thấy trước ngày 16/7, ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ tiếp tục mưa kéo dài. Chính quyền cảnh báo rằng sau khi mưa di chuyển về phía bắc vào ngày 17/7, nó có thể mang “lũ lụt” tới khu vực phía Bắc.

Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Bà Dương và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 4.200 km2, lớn nhất trong 10 năm qua. Truyền thông Đại Lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới, với sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, đất đá sụt lở trôi vào những chỗ trũng.

(AFP/RFI) – Mỹ phóng robot « săn » vi khuẩn lên sao Hỏa. Ngày 30/7, Hoa Kỳ sẽ phóng lên sao Hỏa một xe tự hành tinh vi nhất từ trước đến nay, mang tên Perseverance, để cố tìm ra dấu vết của sự sống cách đây 3 tỷ rưỡi năm, khi mà các dòng sông còn đầy vi khuẩn. Chuyến du hành sẽ kéo dài hơn 6 tháng, và nếu đáp xuống được hành tinh này mà không bị hư hỏng, robot Perseverance sẽ thám hiểm sao Hỏa suốt nhiều năm, lấy mẫu đất đá, để một robot khác đưa về Trái đất vào năm 2031.

(AFP/RFI) – Anh loại Huawei khỏi mạng 5G. Hôm 14/7, chính phủ Luân Đôn thông báo loại tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc ra khỏi mạng điện thoại di động 5G của Anh Quốc, bất chấp lời đe dọa trả đũa của Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng chính phủ của thủ tướng Boris Johnson chịu áp lực từ chính quyền Donald Trump, vốn vẫn tố cáo Huawei làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh, cáo buộc mà tập đoàn viễn thông Trung Quốc vẫn bác bỏ.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc bi quan về nạn đói nghiêm trọng trong năm 2020. Bản báo cáo hàng năm về tình trạng thiếu ăn, được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 13/7, cho thấy nạn đói đã tác động đến khoảng 690 triệu người, tương đương với 8,9% dân số thế giới, trong năm 2019. Tuy nhiên, tình hình còn có nguy cơ nghiêm trọng hơn trong năm 2020 do dịch Covid-19. Nếu tình hình không được cải thiện, số người phải chịu nạn đói sẽ tăng lên 840 triệu từ nay đến năm 2030.