Ba người bị bắt vì tiêm thuốc trắng da khiến khách tử vong
TP HCM — Công an TP HCM bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo vì tổ chức tiêm truyền trắng da trái phép tại nhà khiến một phụ nữ 34 tuổi tử vong.
- Cựu giám đốc Sở Giáo dục Bình Thuận nhận 15 năm tù vì để AIC thao túng đấu thầu
- Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau 8 năm bỏ trốn
- Bộ GD & ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và hướng dẫn cách tra cứu điểm
Ngày 01/7 ba người này bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM khởi tố về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh và buôn bán hàng cấm. Vụ việc được phát hiện sau khi nạn nhân tử vong ngay tại một căn hộ ở chung cư CitiEsto, TP Thủ Đức cũ, nơi dịch vụ tiêm truyền được thực hiện ngoài mọi cơ sở y tế hợp pháp.
Sự việc bắt đầu từ một lượt tìm kiếm trên mạng. Tối 23/2, người phụ nữ tìm dịch vụ truyền dịch tại nhà và liên hệ một website do Quỳnh điều hành; Quỳnh lập nhóm Zalo để điều phối người thực hiện theo yêu cầu khách.
Thông tin khách được chuyển lên nhóm chat, và Thuận là người nhận việc. Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận có mặt tại căn hộ của nạn nhân, tiêm các dung dịch Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta với mục đích làm trắng da.
Ngay sau khi truyền, nạn nhân lạnh run, khó thở rồi suy kiệt. Người phụ nữ tử vong trước khi kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Cơ quan điều tra xác định các dung dịch nói trên chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam. Việc tiêm truyền cũng diễn ra hoàn toàn ngoài cơ sở y tế đủ điều kiện, tức không có bất kỳ ràng buộc chuyên môn hay giám sát nào đi kèm.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Thảo là người cung cấp các sản phẩm này cho đường dây. Từ tháng 5/2025 đến tháng 3 năm nay, Thảo đã nhập lậu 33 lần các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan, tổng trị giá 2,94 tỷ đồng, thu lợi hơn 340 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của Thảo, công an thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc. Khoảng cách giữa lời quảng cáo “làm đẹp tại nhà” và thực tế một chuỗi cung ứng thuốc lậu, không giấy phép, không kiểm định, chính là nơi tai họa xảy ra.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm chưa được cấp phép. Việc làm đẹp và khám chữa bệnh, theo khuyến cáo này, cần thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện để bảo đảm an toàn.
Thành Luân (Tổng hợp