Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Goni. Dự kiến khoảng ngày 1/11 bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm nay, với sức gió cấp 12, giật cấp 14.

Theo báo VnExpress, sáng 29/10, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Goni đang ở kinh tuyến 137, dự báo vào Biển Đông sáng ngày 1/11 và tiếp tục mạnh lên.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản ghi nhận bão Goni có sức gió mạnh nhất 110 km/h vào sáng 29/10, chiều tiếp tục tăng lên 129 km/h. Đài Hải quân Mỹ ghi nhận sáng 29/10 gió bão mạnh 100 km/h, đạt cực đại 220 km/h vào sáng 1/11 khi áp sát Philippines.

Mô hình dự báo hướng di chuyển bão Goni của Đài khí tượng Nhật Bản.
Mô hình dự báo hướng di chuyển bão Goni của Đài khí tượng Nhật Bản (ảnh dẫn nguồn báo VnExpress).

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời các chuyên gia nhận định, bão số 10 có hướng đi và vị trí đổ bộ thấp hơn so với bão số 9 và sức mạnh cũng không bằng. Nguyên nhân do không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống áp chế khiến vùng biển nó đi qua bị khô lạnh và giảm dần năng lượng. 

Dự báo nếu cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền tại khu vực từ Phú Yên đến Nha Trang với cấp gió khoảng cấp 7-8 (50 – 75km/h).

Trong khi đó cùng thời điểm áp thấp nhiệt đới trên mạnh lên thành bão số 10, trên khu vực Thái Bình Dương sẽ xuất hiện thêm một số vùng thấp, trong đó một vùng sẽ mạnh lên thành bão nhưng hướng di chuyển có xu hướng vào khu vực Đài Loan.

Thống kê báo VnExpress, ngày 28/10 bão số 9 đổ bộ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 12, duy trì gió mạnh khoảng 6 giờ. Đến 13h ngày 29/10, theo tổng hợp từ các địa phương, bão số 9 làm 18 người chết (một người ở Gia Lai, 16 người ở Quảng Nam). Hiện 48 người còn mất tích trong hai vụ sạt lở đất ở Quảng Nam.

Bão còn làm 90.000 nhà bị tốc mái; 13 tàu cá bị chìm, trong đó có 2 tàu của Bình Định với 26 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 27/10 đến nay.