Trưa ngày 1/4, một nguồn tin từ công an TP Hà Nội cho báo Tiền Phong biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với cặp vợ chồng nghi đánh chết con gái mình để điều tra, làm rõ. Vụ việc đang được công an quận Đống Đa thụ lý điều tra.

Ngày 31/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái tử vong nghi bị bạo hành. Theo đó cháu gái Nguyễn Ngọc Minh M. quê Hải Dương (thường trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị bố dượng và mẹ bạo hành suốt thời gian dài khiến cháu tử vong, kèm theo đó là hình ảnh thi thể bé với nhiều vết thương trên người.

Trao đổi với báo Thời Đại, ông Nguyễn Công Lương – Chủ tịch UBND xã Võng La (Đông Anh) cho biết, cháu M. mất ngày 30/3, vừa được bà ngoại đưa về địa phương để mai táng. Bé M. và mẹ không thường sinh sống tại địa phương mà sống ở Thủ đô. Bà ngoại cháu là người đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội sau khi cháu bé mất.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận, vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra tại địa bàn. Báo cáo sơ bộ của Công an phường Phương Liên, cháu bé khoảng 3 tuổi, sống cùng mẹ, và tạm trú trên địa bàn phường trong thời gian vừa qua.

Hiện Công an quận Đống Đa đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.