Liên minh Mekolor (Việt Nam) – Great USA (Mỹ) vừa đề xuất tự bỏ vốn 100 tỷ USD đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam, cam kết hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên, Mekolor chỉ đăng ký vốn điều lệ 1 tỷ đồng và có 4 lao động, gây nhiều dấu hỏi về năng lực tài chính thực sự của liên minh này.

Liên minh cam kết tự lo nguồn vốn khổng lồ

Liên minh Mekolor – Great USA đã gửi đề xuất đến Thủ tướng và các cơ quan chức năng, tuyên bố không xin cấp vốn hoặc bảo lãnh từ Chính phủ, sẵn sàng đảm trách 100 % vốn đầu tư dự án đường sắt Bắc–Nam tốc độ cao, tổng mức lên đến 100 tỷ USD. Mốc thời gian hoàn thành dự kiến là 5 năm kể từ khi bàn giao mặt bằng sạch.

Liên minh còn cam kết dùng 10 tỷ USD để giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, và sẽ tự chứng minh năng lực tài chính thông qua tài khoản riêng và quỹ đầu tư như Great Core Fund và Mekolor Capital.

Vốn điều lệ “khiêm tốn”, trụ sở nhỏ gọn

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mekolor, thành lập năm 2016 tại Cần Thơ, có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng và 4 lao động, ngành nghề kinh doanh chính chỉ là xúc tiến thương mại.

Trụ sở công ty được xác nhận nằm trong hẻm nhỏ ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ), không giống một văn phòng doanh nghiệp có tiềm lực cho đề xuất lớn tầm quốc gia.

Nghi vấn pháp lý và quá khứ của lãnh đạo

Chủ tịch Mekolor, ông Võ Xuân Trường, từng bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do hành vi vu khống trên mạng xã hội vào năm 2024. Ông khẳng định cam kết thể hiện tính “hợp pháp và quốc tế” trong việc đầu tư, nhưng chưa cung cấp bằng chứng tài chính cụ thể.

So sánh với các đề xuất khác

Trước đó, VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất tự góp 12,27 tỷ USD (20 %) và xin Chính phủ cho vay 49 tỷ USD không lãi; THACO (Trường Hải) đề xuất tương tự với cơ chế hỗ trợ vay vốn và góp vốn chủ sở hữu 20 %.

Trong bối cảnh đó, khẳng định tự đảm đương 100 % vốn đầu tư gần 2,6 triệu tỉ đồng của Mekolor – Great USA được nhiều chuyên gia và dư luận đánh giá là “quá mức khả thi bình thường”.

Chờ phản hồi chính thức và minh chứng tài chính

Cho đến hiện tại, liên minh chưa công bố các hợp đồng tín dụng, báo cáo quỹ hoặc đơn vị giám định tài chính đáng tin cậy. Công chúng và giới chuyên gia đang chờ xác thực cụ thể, trong khi cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra kỹ năng lực tài chính, năng lực thực tiễn trước khi tiếp nhận đề xuất siêu dự án này.

Nguồn: Tuổi trẻ