GĐXH – Một bé gái 13 tuổi tại TP.HCM nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, xuất huyết tiêu hóa nặng. Nguyên nhân được xác định do vi khuẩn HP, dù trước đó bệnh kéo dài cả năm nhưng bị nhầm là “ruột yếu”.

Đau bụng kéo dài tưởng do “ruột yếu”, bé gái nhập viện vì thiếu máu nặng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Thủy (13 tuổi) trong tình trạng đau bụng nhiều, chóng mặt, mệt lả. Khi đến bệnh viện, bé đã bị thiếu máu nặng với chỉ số Hemoglobin chỉ còn 7.3 – 7.9 g/dL, thấp hơn mức bình thường (11 – 14 g/dL). Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, truyền thuốc Nexium để cầm máu và ổn định tình trạng xuất huyết tiêu hóa.

Điều trị kéo dài, theo dõi sát tại nhà để ngăn nguy cơ tái phát

Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được xuất viện nhưng phải tái khám hàng ngày để tiêm thuốc ức chế tiết acid dạ dày trong hai tuần đầu. Sau đó, bé chuyển sang dùng thuốc dạng uống và tiếp tục theo dõi định kỳ.

Gia đình cho biết, trong hơn một năm qua, Thủy thường xuyên đau bụng âm ỉ. Do nhầm lẫn với chứng “ruột yếu”, bé chỉ được uống men tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Cuối năm ngoái, bé từng đau vùng bụng trên rốn, có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa, từng được điều trị bằng thuốc ức chế bơm proton (PPI).

BS.CKI Nguyễn Hữu Bảo Hân, người trực tiếp điều trị, nhận định nguy cơ tái phát chảy máu ở bệnh nhi vẫn cao do tổn thương chưa hoàn toàn hồi phục. Việc theo dõi chặt chẽ tại nhà là bắt buộc. Nếu bé có dấu hiệu như đau bụng dữ dội hơn, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, da xanh, mệt mỏi hoặc chóng mặt thì cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Vi khuẩn HP – “Thủ phạm thầm lặng” gây viêm loét dạ dày ở trẻ

Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh lý xảy ra khi lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương, có thể xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em. Các triệu chứng phổ biến gồm đau bụng vùng giữa hoặc trên rốn, buồn nôn, sụt cân, chán ăn, xanh xao và thiếu máu. Theo bác sĩ Hân, vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là nguyên nhân chiếm tới 70 – 90% các ca viêm loét dạ dày tá tràng. Vi khuẩn HP thường lây qua đường nước bọt hoặc ăn uống chung. Đáng chú ý, hơn 80% người nhiễm HP không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị bỏ qua dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như hẹp môn vị, thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí là ung thư dạ dày.

Cách phòng ngừa tái phát viêm loét dạ dày ở trẻ

Để phòng ngừa tái phát, trẻ cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, hợp vệ sinh. Bác sĩ khuyến cáo nên cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, chia nhỏ bữa; tránh thực phẩm cay nóng, chua, chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ uống có gas, trà đặc và cà phê. Đồng thời, đảm bảo trẻ uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, cân bằng giữa học tập và giải trí để hạn chế căng thẳng – yếu tố góp phần làm bệnh nặng hơn.

Phụ huynh cần chú ý đưa trẻ đi khám sớm nếu thấy dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, nôn ói, mệt mỏi hay sút cân không rõ lý do. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do vi khuẩn HP gây ra.

Theo: suckhoedoisong