Bé gái 21 tháng tuổi nuốt kẹp tóc: Cảnh báo tai nạn dị vật trong kỳ nghỉ hè

Một bé gái 21 tháng tuổi tại Hà Nội vừa được các bác sĩ nội soi cứu sống kịp thời sau khi nuốt phải chiếc kẹp tóc kim loại dài 5cm khi chơi cùng chị gái tại nhà vào mùa nghỉ hè. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn dị vật nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
- Áo dài cách tân – Nét sáng tạo trong trang phục truyền thống
- Áo Nhật Bình – Hồi sinh lễ nghi truyền thống
- Bơm thạch rau câu vào tôm hùm chết: Mánh khóe gian lận bị phát hiện ở Phú Yên.
Nội dung chính
Tai nạn bất ngờ khi chơi ở nhà: Bé gái nuốt kẹp tóc sắc nhọn
Sự việc xảy ra khi bé gái đang chơi cùng chị gái 8 tuổi tại nhà. Trong lúc chơi, bé bất ngờ nhặt được một chiếc kẹp tóc kim loại và cho vào miệng. Phát hiện kịp thời nhưng người chị không thể lấy dị vật ra, khiến chiếc kẹp nhanh chóng trôi xuống họng. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.
Tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật kim loại nằm ở phần thân vị (giữa dạ dày). Kẹp tóc có kích thước lớn, cạnh sắc, tiềm ẩn nguy cơ rách hoặc thủng đường tiêu hóa nếu tiếp tục di chuyển xuống ruột non.
Can thiệp nội soi kịp thời, bé gái thoát nguy
Trao đổi sáng 11/6, BSCKI Tô Duy Thư – người trực tiếp nội soi – cho biết: “Chiếc kẹp tóc hoàn toàn có thể gây tắc ruột, thủng ruột hoặc hoại tử nếu không được xử lý đúng cách. May mắn là dị vật vẫn nằm trong dạ dày và chưa gây tổn thương.”
Nhờ được xử lý kịp thời bằng phương pháp nội soi, kẹp tóc đã được gắp ra an toàn. Sau thủ thuật, bé ổn định sức khỏe, không để lại biến chứng.
Vì sao trẻ nhỏ dễ nuốt dị vật?
Theo TS.BS Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thăm dò chức năng và Nội soi tiêu hóa, trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi có xu hướng khám phá thế giới bằng miệng – hành vi rất phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. Những vật dụng như kẹp tóc, cúc áo, pin, đồng xu, đinh ghim… đều có thể trở thành dị vật gây nguy hiểm nếu trẻ nuốt phải hoặc hít phải.
Đặc biệt, các loại pin (pin cúc áo, pin tiểu) là dị vật nguy hiểm nhất. Khi nuốt phải, pin có thể vỡ, giải phóng hóa chất độc hại gây bỏng, thủng ruột, ngộ độc, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm.
Không chủ quan dù trẻ không có triệu chứng
Một trong những sai lầm phổ biến là đợi trẻ có triệu chứng mới đưa đi khám. TS.BS Hùng nhấn mạnh: “Có nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật nhưng vẫn ăn, chơi bình thường. Tuy nhiên, dị vật vẫn âm thầm gây tổn thương hoặc di chuyển đến vị trí nguy hiểm.”
Do đó, nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải vật lạ – dù chưa có biểu hiện gì – cha mẹ cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra.
Đặc biệt lưu ý không nên áp dụng các mẹo dân gian như ép ăn chuối, uống dầu, móc họng… vì có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, gây tổn thương nặng hoặc lọt vào đường thở.
Cảnh báo an toàn: Phòng ngừa tai nạn dị vật cho trẻ
Vụ việc của bé gái 21 tháng tuổi chỉ là một trong hàng loạt ca tai nạn do dị vật từng được ghi nhận. Để bảo vệ con, phụ huynh cần:
- Luôn giám sát trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi;
- Cất gọn các vật nhỏ, sắc nhọn như kẹp tóc, pin, đồng xu, đinh ghim khỏi tầm tay trẻ;
- Chọn đồ chơi phù hợp độ tuổi, tránh các chi tiết nhỏ dễ bong rơi;
- Hướng dẫn anh/chị lớn cách trông em an toàn, tránh để trẻ nhỏ chơi một mình hoặc dùng đồ vật không phù hợp.
Tai nạn dị vật có thể xảy ra chỉ trong tích tắc mất cảnh giác. Để tránh những tình huống đáng tiếc, mỗi phụ huynh cần đóng vai trò như một “bác sĩ dự phòng”, chủ động loại bỏ nguy cơ trong sinh hoạt hằng ngày, từ đó bảo vệ trẻ an toàn tuyệt đối.
Theo: Viettimes