Ngày 2/7, công an huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bé gái tên là M. (sinh năm 2010, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng) bị lạc trong rừng khi đi tìm bố mẹ.

Báo VTC News thông tin, khoảng 20h ngày 30/6, công an xã Háng Đồng trên đường công tác từ bản Làng Sáng về trụ sở xã thì thấy một bé gái dân tộc Mông đi lang thang trong rừng đặc dụng Tà Xùa.

Hỏi thăm thì bé M. cho biết, bố mẹ cháu nghiện ma túy và thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá cháu đi tìm bố mẹ thì bị lạc.

Báo Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn lời trưởng công an xã Háng Đồng cho biết: “Chúng tôi tìm cách liên lạc với bố mẹ bé nhưng không được, vì tại khu vực cháu sinh sống không có sóng điện thoại. Đến chiều 1/7, công an đã liên hệ được với gia đình nhưng vẫn không thấy họ đến đón bé M.”.

Hiện, công an đang chăm sóc cháu trong thời gian chờ người thân để đón bé về nhà.