Bộ đội Việt Nam tìm người mất tích ở Myanmar như tìm người thân

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định bộ đội Việt Nam sẽ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp sau thảm họa động đất tại Myanmar như tìm kiếm chính người thân của mình.
- Facebook ra mắt Tab bạn bè – đưa người dùng trở lại thời kỳ nguyên bản
- Chở hơn 30 kg ma túy xuyên biên giới, nhận 2.000 USD tiền công
- Khoảng 10 trận động đất xảy ra sau trận động đất Myanmar, Thái Lan
Nội dung chính
Lễ xuất quân của bộ đội Việt Nam đến Myanmar

Chiều 30/3, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tiễn 80 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cứu hộ – Cứu nạn, Tổng chỉ huy lực lượng cứu hộ, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của đoàn công tác là tìm kiếm, giải cứu những người còn sống. Đội huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ là mũi nhọn phát hiện ban đầu, trước khi đội công binh triển khai thiết bị hiện đại để xác định và giải cứu.
Bên cạnh đó, đoàn cũng mang theo các thiết bị và hàng viện trợ thiết yếu:
- 5 tấn lương khô
- 60 tấn hàng viện trợ thiết yếu (sẽ được vận chuyển sau)
- Thiết bị tìm kiếm tối tân: bộ dò tìm DESA, radar phát hiện, thiết bị thủy lực, thiết bị tìm kiếm cầm tay PO-900
Các đội chủ lực trong đoàn cứu hộ
- Khối Chỉ huy và Cơ quan (11 người): Quản lý, điều hành hoạt động tìm kiếm, thiết lập liên lạc và phối hợp quốc tế.
- Đội Chó nghiệp vụ (9 huấn luyện viên, 6 chó nghiệp vụ): Dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát.
- Đội Công binh (30 người): Tiếp cận khu vực sập đổ, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để xác định và giải cứu.
- Đội Quân y (30 người): Chăm sóc sức khỏe cho đoàn và lập đội cấp cứu dã chiến.
Khó khăn và kinh nghiệm của bộ đội Việt Nam trong cứu nạn
Tướng Tỵ nhận định những thách thức chính gồm:
- Thông tin hiện trường chưa rõ ràng
- Nguy cơ dư chấn đe dọa an toàn
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ năm 2023 khi Việt Nam tham gia cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sau khi đến Myanmar, đoàn sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc và chính quyền Myanmar để xác định khu vực tìm kiếm, bắt đầu hoạt động cứu hộ ngay sáng hôm sau. Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, đoàn cũng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương, bao gồm cấp phát lương thực, nước uống, chăm sóc y tế khẩn cấp. Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu trợ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và trách nhiệm nhân đạo của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
Bối cảnh thảm họa
Trận động đất 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar hôm 28/3, kèm dư chấn 6,7 độ, khiến 1.644 người thiệt mạng, hàng trăm công trình bị đổ sập. Hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, cần sự giúp đỡ khẩn cấp từ các tổ chức cứu trợ trong và ngoài nước. Myanmar đã kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử đoàn cứu trợ đến hỗ trợ nước bạn trong lúc khó khăn.