Trong lúc làm rẫy, ông D.H.T (36 tuổi, ngụ Bình Dương) bất ngờ bị bò tót rừng ở Đồng Nai tấn công, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/3, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân D.H.T bị đa chấn thương phức tạp do bị bò tót rừng húc.

Theo báo Pháp luật TP. HCM, trong lúc làm rẫy thuê tại xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), ông T. bị bò húc gây chấn thương nặng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu cấp cứu.

Nạn nhân lúc ở bìa rừng chuẩn bị đưa đi cấp cứu (ảnh báo Người Lao Động).

Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất điều trị trong tình trạng có vết thương hở phức tạp tại vai trái, vết thương hở ở cẳng chân phải, mất máu nhiều, tụt huyết áp… được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Theo báo Người Lao Động, lực lượng chức năng nhận định, khả năng xung đột giữa thú và người xảy ra khi đàn bò tót đi uống nước thì gặp ông T. trong “lãnh địa”. Bị con vật hung hãn tấn công bất ngờ, người đàn ông đã không kịp trở tay. Sau khi bị thương nặng, nạn nhân cố lết ra đường rồi điện báo cho lực lượng kiểm lâm gần đó và được chở đi cấp cứu