Cả làng ở Phú Thọ sản xuất thịt trâu gác bếp giả, hàng trăm tấn tuồn ra thị trường

Công an Phú Thọ vừa triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại Công ty MQ FOOD, đồng thời phát hiện cả một làng cùng tham gia sản xuất, tiêu thụ loại thực phẩm giả này, gây chấn động dư luận.
- Xe buýt húc đổ cột đèn sau cú va chạm với ô tô con
- Ba giám đốc công ty dược bị khởi tố vì sản xuất thực phẩm chức năng giả
- VietNamCapital lừa 288 người gửi tiết kiệm, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
Đường dây MQ FOOD và “làng thịt trâu giả”
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệt phá bốn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trên địa bàn, trong đó nổi bật là vụ án tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, xã Vĩnh Hưng. Giám đốc Vũ Thị Hường (32 tuổi) bị khởi tố để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo điều tra, MQ FOOD đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, đóng gói bằng bao bì giả nhãn mác, thu về hàng trăm tỷ đồng. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn và trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.
Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra, công an phát hiện cả một làng cùng sản xuất thịt trâu gác bếp “nhái”. Nguyên liệu đầu vào lên tới vài nghìn tấn, chủ yếu là thịt trâu Ấn Độ nhưng được “biến” thành đặc sản thịt trâu Hà Giang. Sau khi công an vào cuộc, các cơ sở tại làng này đã đồng loạt đóng cửa.
Hàng loạt doanh nghiệp khác dính án sản xuất thực phẩm giả
Ngoài MQ FOOD, Công an Phú Thọ còn phá án tại Công ty CP Dược phẩm FUSI, khởi tố 3 bị can với các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ 11/2020 đến 6/2025, FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group, trong đó 14 sản phẩm là hàng giả, trị giá hơn 875 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn sản xuất cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng giá trị hàng xuất bản lên đến 137 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 31 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe với tổng cộng 716.291 viên nén bao phim, 1.800 lít sản phẩm dạng lỏng và hơn 31 kg dạng bột.

Tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, 5 người bị khởi tố với các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Doanh nghiệp này đầu tư dây chuyền hiện đại để sản xuất hàng giả quy mô lớn, chủ yếu tuồn vào bếp ăn công nhân và trường học. Công an thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia, 1,5 triệu vỏ bao bì cùng thiết bị sản xuất, đóng gói.
Vụ án tại Công ty CP Dược phẩm Santex cũng gây chú ý khi 6 bị can bị khởi tố, tang vật gồm 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả, gần 77.000 lít dung dịch dạng nước. Đường dây này hoạt động từ 2018, đưa ra thị trường hàng chục triệu sản phẩm giả.
Thủ đoạn tinh vi, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng
Công an tỉnh Phú Thọ nhận định điểm chung của các vụ án là các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm sản xuất, kho hàng thường đóng cửa, chỉ mở khi vận chuyển. Để tạo niềm tin, chúng đăng ký bảo hộ thương hiệu, in trên bao bì chỉ tiêu chất lượng “ngang bằng hoặc cao hơn” các thương hiệu uy tín. Bao bì được mua từ nhiều nơi, còn nguyên liệu chủ yếu mua trôi nổi, kém chất lượng nhưng giá rẻ.
Các nhóm này đánh trúng nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh, khiến việc phát hiện và kiểm soát trở nên khó khăn.
Theo: VnExpress