Cảnh báo gia tăng trẻ bị chó cắn nghiêm trọng trong dịp hè

Đầu hè, nhiều trẻ nhập viện vì bị chó cắn nặng, có nguy cơ mắc bệnh dại. Chuyên gia khuyến cáo không để trẻ chơi gần chó mèo, đặc biệt là chó lạ hoặc có biểu hiện hung dữ.
- Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ngoài khơi Lý Sơn, 11 ngư dân may mắn thoát nạn
- Kỷ luật không nước mắt – Dạy con bằng yêu thương 4.0.
- Trùm giang hồ Tuấn ‘Thần Đèn’ cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp và người dân
Nhiều ca trẻ bị chó tấn công phải nhập viện
Ngày 18/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận hàng loạt ca trẻ nhỏ bị chó cắn, trong đó có nhiều trường hợp tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan trong việc giám sát vật nuôi của người lớn.
Một trường hợp điển hình là bé gái 2 tuổi ở Hà Nội, bị chó cắn vào cổ, tay và đùi khi đang chơi ở sân nhà hàng xóm. Vết thương vùng cổ rộng 3×5 cm, chỉ cách động mạch cảnh 3 cm – khu vực có thể đe dọa tính mạng. Sau sơ cứu, bé được chuyển đến bệnh viện để tiêm phòng và theo dõi sát.
Trường hợp khác là bé trai 12 tuổi cũng ở Hà Nội, bị chó nhà cắn nhưng giấu gia đình vì cho rằng vết thương nhẹ. Bốn ngày sau, khi con chó bất ngờ chết, cháu mới kể lại và được đưa đi tiêm phòng khẩn cấp.
Nguy cơ mắc bệnh dại không thể chủ quan
Theo bác sĩ Trần Quang Đại, Trung tâm Tiêm chủng – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc chó mèo đã tiêm vắc xin phòng dại không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hiệu quả phòng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm tiêm, tuân thủ lịch tiêm nhắc lại, chất lượng vắc xin…
Virus dại tồn tại trong nước bọt chó mèo và lây sang người qua vết cắn. Vì vậy, người bị chó mèo cắn – kể cả khi vật nuôi đã được tiêm phòng – vẫn cần đi tiêm phòng dại để đảm bảo an toàn.
Mùa hè là thời điểm nguy cơ bệnh dại gia tăng, do trẻ em thường chơi ngoài trời, trong khi nắng nóng dễ khiến chó mèo bị kích động, trở nên hung dữ. Việc đi lại, du lịch nhiều cũng làm tăng khả năng tiếp xúc với nguồn lây.
Cách xử lý đúng khi bị chó mèo cắn
Chuyên gia khuyến cáo: tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi gần chó lạ, chó đang ăn, ngủ, trông con hoặc có biểu hiện hung dữ. Nếu bị chó mèo cắn, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sát trùng kỹ và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.
Ngay cả vật nuôi đã tiêm phòng, nếu cắn người cũng phải được theo dõi chặt chẽ trong 10–15 ngày. Nếu vật nuôi có biểu hiện bất thường hoặc chết, người bị cắn cần hoàn tất phác đồ tiêm phòng dại đầy đủ để phòng ngừa nguy cơ tử vong.
Theo: Kiến Thức