Lực lượng chức năng Thái Lan vừa phát hiện một nhóm người Việt lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại khu đô thị cao cấp ở Bangkok, với thủ đoạn tinh vi và mức thu lợi lên đến 32 tỷ đồng mỗi tháng.

Từ visa du lịch đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Vào ngày 10/6, cảnh sát Thái Lan đã bất ngờ ập vào hai căn nhà trong một khu đô thị cao cấp ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 27 người Việt Nam đang vận hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại. Vụ việc nhanh chóng gây chấn động khi cảnh sát xác định đây là một hoạt động có tổ chức, tinh vi và đã hoạt động trót lọt trong nhiều tháng.

Theo Thiếu tướng Nopasin Poolsawat – đại diện cảnh sát Hoàng gia Thái Lan – toàn bộ các đối tượng đều đến từ Hà Nội, nhập cảnh vào Thái Lan bằng visa du lịch qua cửa khẩu Khlong Luek (tỉnh Sa Kaeo) từ tháng 10/2024. Visa loại này chỉ cho phép lưu trú trong 60 ngày, nhưng sau khi hết hạn, nhóm đối tượng vẫn ở lại bất hợp pháp, âm thầm cấu kết thành lập một đường dây lừa đảo có tổ chức.

Hình ảnh chụp tại hiện trường vụ bắt giữ các đối tượng lừa đạo tại Thái Lan (Ảnh: Internet)

Giả danh “người giàu có” để lừa tình, chiếm đoạt tiền bạc

Phương thức hoạt động của nhóm này được xác định là sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, lấy hình ảnh “người giàu có, thành đạt” để tiếp cận, quyến rũ các nạn nhân – chủ yếu là phụ nữ – vào “lưới tình”. Sau khi tạo dựng niềm tin, các đối tượng sẽ viện lý do như “trả nợ” hoặc gặp khó khăn để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.

Zalo được dùng làm ứng dụng liên lạc chính, cùng với nhiều chiêu trò tâm lý tinh vi, khiến nạn nhân dễ dàng sa bẫy. Cảnh sát cho biết mô hình này không mới, nhưng được tổ chức cực kỳ bài bản, vận hành như một “công ty lừa đảo”.

Hình ảnh chụp tại hiện trường vụ bắt giữ các đối tượng lừa đạo tại Thái Lan (Ảnh: Internet)

Hoạt động chuyên nghiệp, thu hàng chục tỷ đồng mỗi tháng

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 116 điện thoại di động, 45 máy tính và 5 gram ketamine. Mỗi máy tính được vận hành liên tục 24/24 bởi một hoặc nhiều thành viên thay ca nhau. Dữ liệu điều tra cho thấy, từ tháng 3/2025 đến nay, mỗi máy tính mang về trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng. Với 27 máy tính, đường dây này thu lợi bất chính khoảng 32 tỷ đồng mỗi tháng (tương đương 39 triệu baht).

Hai căn nhà dùng làm cơ sở hoạt động được thuê với giá từ 30.000 – 40.000 baht/tháng (khoảng 24 – 32 triệu đồng). Bên trong có sự phân chia công việc rõ ràng, từ “nhân viên lừa đảo” đến “đầu bếp”, “thợ điện”, “thợ sửa máy tính” – giống như một mô hình vận hành doanh nghiệp thực thụ.

Mỗi người được trả lương cố định khoảng 12.000 baht/tháng (9,5 triệu đồng), kèm thưởng lên đến 25.000 baht/tháng (20 triệu đồng) nếu hoàn thành “chỉ tiêu lừa đảo”.

Hình ảnh chụp tại hiện trường vụ bắt giữ các đối tượng lừa đạo tại Thái Lan (Ảnh: Internet)

Cảnh sát Thái Lan quyết liệt truy bắt toàn bộ đường dây

Hiện tại, lực lượng cảnh sát đang mở rộng điều tra để truy tìm những người đứng sau tổ chức này, bao gồm cả người thuê nhà, môi giới, kẻ cung cấp thiết bị và những cá nhân hưởng lợi từ hoạt động tội phạm. Thiếu tướng Nopasin nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch là “đưa toàn bộ các đối tượng phạm tội ra trước công lý” và chặn đứng sự lan rộng của tội phạm mạng xuyên quốc gia, đang ngày càng gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đây được xem là một trong những vụ triệt phá đường dây lừa đảo người Việt lớn nhất tại Thái Lan tính đến nay, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng visa du lịch để tổ chức tội phạm ở nước ngoài.

Theo: CafeF