8.390 ca nhiễm trong ngày, 388 người tử vong; Phát hiện virus chết người liên quan tới Ebola và giống Covid-19 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 10/8.

Thêm 3.241 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 10/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm ở 32 tỉnh thành, trong đó có 453 ca cộng đồng.

Trong ngày 10/8 ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu tại TP. HCM (3.956), Bình Dương (1.325-giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128). Trong đó có 1.115 ca cộng đồng.

Bản đồ dịch Covid-19 – Nguồn: Bộ Y tế

Tối cùng ngày, Bộ Y tế thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 388 ca tử vong.

Như vậy đến nay Việt Nam đã có 4.145 người thiệt mạng vì Covid-19 kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước ta.

Cùng dự tiệc sinh nhật, nhiều trẻ em mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Chiều 10/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 16 giờ ngày 10/8, tỉnh ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số lên 446 trường hợp. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm. 16 trường hợp mắc Covid-19 tại đây hiện không sốt, không ho, không khó thở.

Trước đó, tối 5/8, một gia đình tại thôn này tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Phần lớn những cháu nhỏ mắc Covid-19 nói trên có tham dự buổi sinh nhật này, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.

Tàu liên tiếp bị chìm sau khi cảng cá lớn nhất miền Trung phong tỏa

Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng cho hay hiện trên cảng có gần 300 ghe thuyền neo đậu. Hàng loạt tàu không có người trông giữ, cũng không được vào nổ máy, chăm sóc. Từ khi cảng ngừng hoạt động (26/7) đến nay đã có 3 tàu chìm.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Hòa, chủ tàu cá cho biết sau khi âu thuyền Thọ Quang bị phong tỏa và thực hiện giãn cách xã hội, ông đến UBND P.Thanh Khê Tây xin giấy thông hành với mục đích thăm tàu cá, bơm nước chống chìm. Tuy nhiên, ngày 5.8, khi được cấp giấy thông hành, ông vẫn không qua được chốt kiểm soát ở phía đông cầu Rồng (thuộc địa phận Q.Sơn Trà), xem chi tiết báo Thanh Niên.

3 căn nhà của gia đình thượng tá biên phòng chứa hàng lậu: Khởi tố 2 bị can

Ngày 10/8, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại 3 căn nhà của gia đình thượng tá biên phòng ở phường Vĩnh Nguơn.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo kết quả điều tra, hồi tháng 2, lực lượng phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, trong đó có một căn là của ông H.V.N – Phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang), phát hiện nhiều hàng hoá xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ, xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Tin thế giới

Tây Phi phát hiện nhiễm virus chết người giống nCoV

Guinea ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Marburg – loại virus chết người có liên quan tới Ebola và cũng lây từ động vật sang người như nCoV.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Marburg được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ một bệnh nhân thiệt mạng hôm 2/8 tại thị trấn Gueckedou, phía nam Guinea.

“Không loại trừ khả năng virus Marburg có thể lan rộng, đồng nghĩa chúng ta phải ngăn chặn nó đúng hướng”, Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi cho hay. 

Theo WHO, virus Marburg thường xuất hiện trên dơi và có tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Nó có liên quan tới việc tiếp xúc với các hang động hầm mỏ là nơi các đàn dơi Rousettu sinh sống, xem chi tiết tại báo VTC NEWS.