Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.

Tin trong nước

Chiều ngày 18/3, thêm 3 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương và Ninh Thuận

Bộ Y tế chiều 18/3 cho biết nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN2568-2570), trong đó có 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận.

Đến nay, cả nước ghi nhận 2.570 ca mắc Covid-19 trong đó 1.601 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về

Theo lời kể của em T.N.T.M (học sinh trường THCS Phan Bội Châu,Bà Rịa – Vũng Tàu), chiều ngày 17/3, trên đường tan học về, qua rừng cao su, một người lạ mặt đến giật tóc, lôi em vào hố gần đó rồi đánh tới tấp vào mặt. Em cầu xin nhưng người kia vẫn đánh đến khi em ngất đi. Sau đó, một người lại xem M. tỉnh chưa, theo Zing.

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.
Cháu M. với khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, tâm lý vẫn rất hoảng sợ khi tiếp xúc người lạ (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Sau khi tỉnh, nữ sinh vào nhà cô ruột gần đó cầu cứu. Cô đưa M. đến trung tâm y tế. Do vết thương nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa khám. Cũng may, em chỉ chấn thương bên ngoài, có thể điều trị tại nhà.

Bệnh viện 150 tỷ không hoạt động vì thiếu cầu thang bộ

Năm 2017, công trình nâng cấp Bệnh viện Nhi Quảng Nam trở thành BV Phụ sản – Nhi Quảng Nam do Sở Y tế tỉnh này làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 2ha, với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Cuối năm 2019, công trình xây dựng bệnh viện đã hoàn thành, với hệ thống thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh.

Cập nhật 18/3: Bệnh viện 150 tỷ không hoạt động vì thiếu cầu thang bộ; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden
Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Tuy nhiên, Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam cho biết, bệnh viện đã xây dựng xong nhưng chưa đưa vào hoạt động vì còn thiếu hai cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hệ thống oxy lỏng. Bên cạnh đó, bệnh viện đang thiếu nhân lực khi BV được đưa vào sử dụng, theo Zing.

ĐH Công nghiệp HN tiêu hủy giáo trình tiếng Trung in hình “đường lưỡi bò”

Giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò” có tên Advanced Listening Course, Developing Chinese do Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc kinh xuất bản năm 2016. Cuốn sách này được giảng viên bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc giới thiệu để lựa chọn làm giáo trình cho môn học Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc cuối năm ngoái.

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Ngay sau khi có thông tin và xác minh cuốn giáo trình này có in hình bản đồ có “đường lưỡi bò” ở trang 70, Nhà trường đã thu hồi toàn bộ giáo trình ngành Ngôn ngữ Trung quốc đang sử dụng để niêm phong và tiêu hủy theo quy định.

Quảng Ngãi: 10 học sinh rủ nhau tắm hồ, 2 nữ sinh đuối thương tâm

Theo VOV-Miền Trung, khoảng 8 giờ sáng 18/3, trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học nhưng một số học sinh vẫn đến lớp. Một nhóm học sinh khoảng 10 em rủ nhau ra khu vực bờ tràn hồ Tôn Dung, tổ dân phố Kon Dung, thị trấn Ba Tơ chơi và tắm.

Trong lúc tắm, 2 học sinh nữ không may rơi vào khu vực nước sâu bị đuối nước. Các học sinh còn lại kêu cứu, nhưng khi người lớn đến thì 2 em đã tử vong.

Tin thế giới

21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Biden

Tổng chưởng lý Texas, Montana và 19 bang “đỏ” kiện Tổng thống Biden về quyết định thu hồi giấy phép của ông đối với đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Vụ kiện, do hai bang Texas và Montana dẫn đầu cho rằng ông Biden đã vượt quá thẩm quyền bởi việc thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu xuyên biên giới là “quy định thương mại liên bang và quốc tế” và nên để Quốc hội quyết định.

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hiệp hội Giáo dục bang Iowa ngày 18/1/2020 (ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia Commons).

Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, ông Biden ký sắc lệnh thu hồi giấy phép của dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, chấm dứt dự án gây tranh cãi trong 12 năm qua.

Triều Tiên nói chính quyền Biden áp dụng ‘mánh khóe rẻ tiền’

Hôm 18/3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui công nhận rằng gần đây, Mỹ đã cố gắng nối lại liên lạc với nước này. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng những nỗ lực của Mỹ là một “mánh khóe rẻ tiền” và Triều Tiên sẽ không bao giờ đáp lại trừ khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch, theo hãng tin Reuters

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Theo Reuters, phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui là lời khước từ chính thức đầu tiên về cách tiếp cận Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời bà Choe cho biết Mỹ đã nỗ lực liên lạc với Triều Tiên bằng nhiều cách khác nhau như gửi thư điện tử (email), nhắn tin qua điện thoại hay liên lạc qua nước thứ ba. Tuy nhiên, quan chức này gọi những nỗ lực liên lạc đó là một “mánh lới rẻ tiền” để câu giờ và định hướng dư luận.

Căng thẳng Mỹ-Nga: Moscow triệu hồi đại sứ tại Mỹ để tham vấn

Ngày 17/3, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được mời trở về Moscow để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo liên quan tới quan hệ Nga – Mỹ.

Nữ sinh lớp 6 kể lại chuyện bị đánh trên đường đi học về; 21 bang nước Mỹ kiện Tổng thống Joe Biden là những nội dung chính bản tin tối nay 18/3.
Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Quyết định triệu hồi Đại sứ ở Mỹ của Nga được đưa ra cùng thời điểm Washington thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế đã được áp đặt đối với Nga liên quan đến cáo buộc đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Theo Bộ Thương mại Mỹ, các biện pháp mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3, ngăn chặn xuất khẩu tới Nga thêm nhiều mặt hàng nằm trong diện kiểm soát vì các lý do an ninh quốc gia, bao gồm một số công nghệ, phần mềm và linh kiện.

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 18/3/2021