Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin hôm nay, ngày 2/4 có những nội dung:

  • Việt Nam có số ca nhiễm Covid-19 lên 222 ca, Hà Nội mở rộng test nhanh Covid-19.
  • WHO: số người chết vì Covid-19 sẽ vượt 50.000 trong vài ngày tới
  • Mỹ điều xe đông lạnh làm nhà xác dã chiến
  • Số ca tử vong mới ở Ý thấp nhất tuần
  • Tây Ban Nha: số ca nhiễm và tử vong trong 24 giờ cao nhất Châu Âu
  • WHO viện trợ 900.000 USD giúp Triều Tiên phòng dịch Covid-19
  • Tình báo Mỹ: Trung Quốc giấu dịch COVID-19 ở Vũ Hán

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam có số ca nhiễm Covid-19 lên 222 ca, Hà Nội mở rộng test nhanh Covid-19

Tính đến sáng ngày 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19, gồm một người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, ba người nhập cảnh được cách ly ngay​​​​​​, và hiện có hơn 4.600 ca nghi nhiễm đang được theo dõi, cách ly, với 64 bệnh nhân khỏi bệnh.

Chiều ngày 1/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 2 ngày xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, thành phố sẽ mở rộng test nhanh từ ngày 2/4.

Bên cạnh đó lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra vào thủ đô để giám sát cách ly xã hội.

Tin thế giới:

WHO: số người chết vì Covid-19 sẽ vượt 50.000 trong vài ngày tới

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dự báo trong vài ngày tới, số người chết vì dịch Covid-19 trên toàn cầu sẽ vượt 50.000 và tổng số ca nhiễm sẽ lên tới 1 triệu.

Phát biểu với giới phóng viên tối ngày 1/4, ông Tedros nói rằng số ca Covid-19 ngày càng tăng “đang gây quan ngại sâu sắc”, theo đài Sky News.

Ông Tedros kêu gọi gia tăng hỗ trợ các nước đang phát triển ở châu Phi, Trung và Nam Mỹ, nơi ông dự đoán Covid-19 “có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội”.

Mỹ điều xe đông lạnh làm nhà xác dã chiến

Theo số liệu cập nhật đến rạng sáng ngày 2/4 theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 211.143 người sau khi tăng thêm 22.613 người so với ngày trước đó.
Như vậy, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công bố có số ca mắc COVID-19 vượt quá mốc 210.000 người. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ hiện được ghi nhận là 4.713 người, và có ít nhất 869 ca tử vong vì virus corona trong ngày 1/4, là ngày có số người chết cao hơn bất kỳ ngày nào kể từ khi dịch bùng phát.

New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch, bang này có 83.712 ca nhiễm Covid-19 và 1.941 ca tử vong. Trước tình hình đó, cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ đã phải điều 85 xe đông lạnh tới New York để làm nhà xác dã chiến.

Nhân viên y tế bệnh viện Brooklyn đang chuyển các xác chết lên xe tải (Ảnh chụp màn hình youtube) 

Số ca tử vong Covid-19 mới ở Ý thấp nhất tuần

Giới chức Ý xác nhận hôm 1/4 nước này có thêm 727 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 13.155 ca. Đây là số ca tử vong tăng ít nhất trong một ngày tại Ý kể từ ngày 26/3.

Italy là vùng dịch lớn thứ hai nhưng ghi nhận nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới, chiếm khoảng 30% số ca tử vong toàn cầu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán nước này đang tiến đến đỉnh điểm của dịch.

Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza cho biết các biện pháp phong tỏa tại nước này sẽ được gia hạn tới ngày 13/4.

Tây Ban Nha: số ca nhiễm và tử vong trong 24 giờ cao nhất Châu Âu

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha tăng thêm 8.195 ca nhiễm mới và 923 ca tử vong mới, mức tăng cao nhất Châu Âu.

Tính đến thời điểm này, Tây Ban Nha có tổng cộng 104.118 người nhiễm Covid-19, trong đó có 9.387 người đã tử vong và 5.872 người trong tình trạng nguy kịch.

WHO viện trợ 900.000 USD giúp Triều Tiên phòng dịch Covid-19

Ngày 1/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết WHO sẽ viện trợ 900.000 USD để hỗ trợ Triều Tiên COVID-19. Số tiền trên đã được phân bổ tới WHO thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của LHQ.

Cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết đã tài trợ cho Triều Tiên 1.500 bộ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, cho đến nay, Triều Tiên vẫn thông báo chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Tình báo Mỹ: Trung Quốc giấu dịch COVID-19 ở Vũ Hán

Hãng Bloomberg hôm 1/4 đưa tin cộng đồng tình báo Mỹ (IC) đã kết luận Trung Quốc che giấu mức độ bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ba quan chức Mỹ giấu tên nói với Bloomberg rằng Nhà Trắng tuần trước nhận được báo cáo, trong đó trình bày Trung Quốc đã cố tình không công bố đầy đủ số ca nhiễm và ca tử vong vì virus viêm phổi Vũ Hán. Hai trong ba quan chức này cho biết báo cáo kết luận các số liệu công bố của Trung Quốc là giả.

Bà Deborah Birx, nhà miễn dịch học tư vấn cho Nhà Trắng về phản ứng trước Covid-19, nói rằng cách thức Mỹ phản ứng với đại dịch có thể không hiệu quả tối đa vì “những thiếu sót” trong dữ liệu của Trung Quốc.

Trong thời gian qua, các quan chức và nghị sĩ Mỹ đã liên tục cáo buộc Trung Quốc che giấu tình hình nghiêm trong của dịch COVID-19 tại nước này.

Ngoài Trung Quốc, các giới chức Tây Phương đã nêu tên Iran, Nga, Indonesia, Saudi Arabia, Ai Cập… là những quốc gia bị nghi ngờ không cho biết tình trạng thực sự. Triều Tiên đặc biệt bị chú ý vì không báo cáo bất cứ ca bệnh nào, trong lúc có các tin tức tình báo nói về dịch bệnh đang xảy ra tại đây.

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công khai kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia khác hãy minh bạch về tình hình dịch bệnh ở quốc gia họ để có thể cứu mạng nhiều người qua việc có tin tức chính xác về những gì xảy ra.