Tính đến sáng ngày 2/4 (giờ Việt Nam), trên thế giới đã có 935.189 ca nhiễm Covid-19, trong đó 47.192 ca tử vong và 193.989 người bình phục, theo worldometers.

Số ca tử vong mới ở Ý thấp nhất trong 7 ngày

Ý ghi nhận 110.574 ca nhiễm và 13.155 ca tử vong, chiếm 30% tổng số trường hợp chết vì Covid-19 trên toàn cầu. Theo Reuters, Italy có thêm 727 người tử vong trong 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất kể từ 26/3.

Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV ở Tây Ban Nha trong 24h cao nhất châu Âu 

Trong 24h qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 8.195 ca nhiễm mới và 923 ca tử vong mới, mức tăng cao nhất châu Âu. 

Tính đến nay, Tây Ban Nha có tổng cộng 104.118 người nhiễm virus corona Vũ Hán, trong đó có 9.387 người chết và 5.872 người trong tình trạng nguy kịch.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 200.000

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với 215.020 ca nhiễm và 5.102 ca tử vong. Giám đốc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cho biết, ước tính 25% bệnh nhân nCoV ở Mỹ không có triệu chứng.

New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Bang này có 83.712 ca nhiễm nCoV và 1.941 ca tử vong, riêng thành phố New York là hơn 1.100 ca. Các nhà xác bệnh viện ở New York bị quá tải, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) phải điều 85 xe đông lạnh tới đây làm nhà xác dã chiến.

Số ca mắc Covid-19 tại Đông Nam Á vượt ngưỡng 10.000

Tính tới hết ngày 1/4, các nước Đông Nam Á ghi nhận 10.151 ca nhiễm bệnh, trong đó có 315 ca tử vong. Các ca nhiễm virus corona Vũ Hán tiếp tục tăng ở nhiều nước.

Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất với 2.908 ca nhiễm nCoV, trong đó 45 người đã tử vong, tiếp theo là Thái Lan. Singapore công bố trường hợp tử vong thứ 4, trong khi số ca nhiễm ở nước này hiện là 1.000.