Bản tin audio

Trong diễn biến cực kỳ phức tạp của đại dịch Covid-19, các giải đấu đang đình trệ thì Juventus được cho là muốn cân bằng lại ngân sách CLB bằng cách bán đi siêu sao Cristiano Ronaldo. Đến Bà đầm già thành Turin trong vị thế siêu sao, nhưng Ronaldo giờ lại mung lung bến đỗ mới.

Cho dù CR7 đã chấp nhận giảm 3,8 triệu euro trong tổng số 31 triệu euro/năm, nhằm hỗ trợ Juventus giảm tải áp lực kinh tế tài chính, song biện pháp này dường như cũng không thể giải quyết tới bài toán kinh tế cực kì nghiêm trọng của “Bà đầm già”. Nguy cơ “vỡ nợ” với việc đáp ứng lương cho các ngôi sao hàng đầu, trong đó có Ronaldo, Dybala, Higuain hay tân binh De Ligt…. khiến ban lãnh đạo CLB nhắm tới các kịch bản khác nhau liên quan đến tương lai của Cristiano Ronaldo, theo tờ Il Messagero của Ý.

Câu lạc bộ Italia dự tính đưa ra kế hoạch với cầu thủ người Bồ Đào Nha đó là bán Ronaldo ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè này với giá khoảng 70 triệu euro. Hợp đồng của CR7 với Juve đến năm 2022, nếu khủng hoảng dịch bệnh kéo dài thì ngân sách Juventus phải chi cho Cristiano Ronaldo là không hề nhỏ, anh đang được hưởng mức lương khoảng 496.000 bảng/tuần.

Trên thực tế, chủ nhân 5 QBV đang đóng vai trò rất quan trọng đối với “La Vecchia Signora”. Mùa này, anh đã ghi tới 21 bàn sau 22 trận ra sân ở giải quốc nội. Ở độ tuổi 35, Ronaldo vẫn duy trì được khả năng sát thủ bất chấp vấn đề tuổi tác, thực sự rất khó có một ngôi sao nào có thể duy trì phong độ kéo dài như Ronaldo.

Điều này chính là cơ sở để các “ông lớn” tại Châu Âu cảm thấy việc đầu tư vào chân sút người Bồ Đào Nha là một thương vụ đúng đắn. Theo thông tin từ tờ Marca, Manchester United cùng Paris Saint-Germain đang xem xét khả năng chiêu mộ CR7 ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Ronaldo cùng người thầy Alex Ferguson (ảnh Facebook/Cristiano Ronaldo).

Sau khi có được thông tin M.U lập tức vào cuộc và có ý định mang “đưa con cưng” quay trở lại Old Trafford. Quỷ đỏ đang nhất cử nhất động theo dõi tình hình của siêu sao 35 tuổi tại Juventus.

Còn với PSG, việc sở hữu Ronaldo sẽ như chiếc chìa khóa giúp họ có thể tiến gần hơn đến với danh hiệu cao quý Champions League, nhưng có lẽ “gã nhà giàu” nước Pháp sẽ phải bán một trong hai ngôi sao đình đám trên hàng công là Kylian Mbappe hoặc Neymar để có thể cân bằng ngân sách.

Với Ronaldo, siêu sao này hiện vẫn cùng gia đình tránh dịch tại biệt thự riêng thuộc quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha) và chưa có ý định quay trở lại Italia.

Xem thêm: