Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin hôm nay, ngày 15/4 có những nội dung sau

Tin tại Việt Nam

  • Thêm một người ở thôn Hạ Lôi nhiễm COVID-19

  • Đề xuất chỉ cách ly xã hội ở các địa phương ‘nguy cơ lây nhiễm cao’

  • Lạng Sơn đề xuất dừng nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh

Tin thế giới

  • Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ  WHO

  • Thái Lan báo cáo trường hợp đầu tiên lây COVID-19 từ người chết

  • Gần 1.000 người chết do COVID-19 ở Đông Nam Á

  • Canada tiến hành xây nơi trú ẩn cho người vô gia cư

Sau đây là nội dung chi tiết

Thêm một người ở thôn Hạ Lôi nhiễm COVID-19

6h sáng ngày 15/4, Bộ Y tế công bố thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội. Với công bố này, một gia đình 3 người gồm vợ chồng và con đều bị nhiễm virus này. 

Tính đến nay, Việt Nam có 267 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 169 trường hợp được ghi nhận bình phục/xuất viện, còn lại 98 bệnh nhân đang được điều trị.

Đề xuất chỉ cách ly xã hội ở các địa phương ‘nguy cơ lây nhiễm cao’

Sáng ngày 14/4, nhóm các chuyên gia do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Thông tin Truyền thông đã rà soát kết quả nghiên cứu, hoàn thiện phương án về cách ly xã hội để kiến nghị với Thủ tướng chính phủ.

Các chuyên gia rà soát những địa phương được dự báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 cao, cần tiếp tục áp dụng cách ly xã hội thêm một thời gian.

Nhóm chuyên gia tiến hành chia các tỉnh, thành theo 3 nhóm: Nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, mức độ nguy cơ được xác định bởi nhiều chỉ số, bao gồm chỉ số về năng lực phản ứng của từng địa phương.

Các chuyên gia rà soát những địa phương dự báo nguy cơ cao, cần tiếp tục áp dụng cách ly xã hội thêm một thời gian. Hai nhóm còn lại sẽ được “nới lỏng”.

Lạng Sơn đề xuất dừng nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề xuất khẩn tới Thủ tướng tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh. Vì hiện tại Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, nên hàng xuất khẩu sang đây rất hạn chế.

Hiện cửa khẩu Tân Thanh đang tồn đọng gần 1.000 xe chở hàng, chủ yếu là trái cây, nông sản.

Do đó, tỉnh đề xuất Thủ tướng tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày kể từ ngày 16/4, để giải phóng hàng hóa tồn đọng ở đây.

Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet

Tin thế giới:

Theo thống kê trang worldometers, tính đến 6h ngày 15/4, toàn thế giới đã ghi nhận 1.998.111 ca nhiễm COVID-19, 126.066 ca tử vong và 467.207 ca hồi phục.

Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO

Ngày 14/4, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo chính phủ Mỹ tạm ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan đến việc xử lý đại dịch COVID-19 với lý do tổ chức WHO đã “thất bại khi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản và tổ chức này phải chịu trách nhiệm”.

Ông Trump cũng nói rằng cơ quan y tế này đã quảng bá cho “thông tin giả dối” của chính quyền Trung Quốc về COVID-19.

WHO đang đối mặt với làn sóng chỉ trích trên khắp thế giới, sau nhiều lần tuyên bố sai lầm theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc về COVID-19.

Các nhà phân tích cho biết nếu Hoa Kỳ chấm dứt tài trợ cho WHO, nhiều khả năng cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này sẽ buộc phải giải thể. Năm 2019, Hoa Kỳ đóng góp gần 400 triệu USD, gấp đôi quốc gia tài trợ lớn thứ hai và gấp gần 10 lần Trung Quốc.

Người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm thứ Hai bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan này. Tới nay, ông Tedros chưa có dấu hiệu muốn từ chức, dù những lời yêu cầu ông rời bỏ vị trí đang bùng lên trên toàn thế giới.

Tính đến sáng 15/4, Hoa Kỳ đã có 613.886 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 26.047 ca tử vong vì dịch bệnh.

Thái Lan báo cáo trường hợp đầu tiên lây COVID-19 từ người chết

Các chuyên gia khuyến cáo nhân viên pháp y và mai táng có biện pháp bảo vệ sau khi Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 từ thi thể bệnh nhân.

Trang BuzzFeed News ngày 14/4 đưa tin một nhân viên y tế tại Thái Lan đã tử vong do nhiễm COVID-19 từ thi thể bệnh nhân, đây là trường hợp đầu tiên lây nhiễm từ người chết được ghi nhận.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Pháp y và Pháp lý ngày 12/4 thì “Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo là nhiễm COVID-19 và thiệt mạng trong số các nhân viên y tế làm việc tại một cơ quan giám định pháp y”.

Thái Lan hiện ghi nhận 2.613 nhiễm COVID-19 với 41 ca tử vong và 1.405 ca hồi phục. Hiện Thái Lan đã áp lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc, yêu cầu các trung tâm và quán bar đóng cửa và không khuyến khích các hoạt động xã hội để hạn chế virus lây lan.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

Canada tiến hành xây nơi trú ẩn cho người vô gia cư

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đang tiến hành thiết kế một nơi trú ẩn 400 giường dành cho người vô gia cư tại Toronto. Đây là dự án đầu tiên của tổ chức này liên quan đến dịch COVID-19 tại Canada, diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hãng tin Reuters cho biết đến nay có 30 người vô gia cư tại Toronto cho kết quả dương tính với COVID-19, bao gồm 11 người tại nơi ở dành riêng cho người tị nạn.

Gần 1.000 người chết do COVID-19 ở Đông Nam Á

Các nước Đông Nam Á ghi nhận hơn 21.000 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong do COVID-19, Philippines là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất khu vực.

Bộ Y tế Philippines hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 291 ca nhiễm và 20 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.223 ca và 335 ca tử vong.

Chính quyền Philippines bị chỉ trích vì chậm triển khai xét nghiệm COVID-19, nhưng từ đầu tháng 4, họ đã khắc phục bằng cách tăng cường kit xét nghiệm và công suất phòng thí nghiệm.

Quan chức Y tế Malaysia báo cáo thêm 170 ca nhiễm và 5 ca tử vong, nâng số ca nhiễm lên 4.987 ca và 82 ca tử vong. Hiện tại, Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ giữa tháng Ba, yêu cầu công dân không ra nước ngoài và cấm người nước ngoài nhập cảnh.

Thêm 60 người chết vì Covid-19 tại Indonesia, nâng số ca tử vong lên 459 ca. Indonesia ghi nhận số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và tỷ lệ tử vong cao thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Nước này cũng báo cáo thêm 282 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.839 ca.

Indonesia đối mặt với tình trạng nguy hiểm khi các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm có thể lên tới 1,6 triệu ca. Các phòng chăm sóc tích cực đang quá tải dù chính quyền đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch mạnh mẽ hơn.