Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 4/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Truy tìm phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần 2
  • Trộm bị bắt vì xe hết xăng giữa đường tẩu thoát
  • Vải thiều Thanh Hà xuất đi Mỹ, ÚC và châu Âu
  • Đề xuất ghi hình giám sát CSGT tuần tra
  • Bé 3 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn rách mặt
  • Ô tô 7 chỗ ‘lùa’ nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Tin thế giới:

  • Trung Quốc phản ứng công hàm của Mỹ gửi LHQ về Biển Đông
  • Mỹ cấm cửa loạt hãng hàng không Trung Quốc
  • Canada ‘đá’ Huawei khỏi dự án 5G

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VietNamNet) – Truy tìm phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần 2. Vào khoảng 14h30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (gọi tắt Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bỏ trốn. 

Trước lúc bỏ trốn, Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam”. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Trước đó vào rạng sáng 8/11/2015, trong lúc đang thụ án tại trại giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Đến chiều tối 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.

(Zing News) – Trộm bị bắt vì xe hết xăng giữa đường tẩu thoát. Khoảng 4h ngày 2/6, Nguyễn Lâm Quốc Tuấn (19 tuổi, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) dùng đoản phá khóa lấy trộm xe máy của người dân ở xã An Bình B. Sau đó anh ta thay đổi biển số, rồi mang xe đi tìm nơi tiêu thụ.

Trên đường đi xe máy hết xăng, Tuấn phải dắt bộ thì gặp cảnh sát tuần tra, và không xuất trình được giấy tờ xe, ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá.

Chiếc xe máy trên trùng khớp với đặc điểm phương tiện người dân báo bị mất trộm vào sáng cùng ngày. Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy.

(VnExpress) – Vải thiều Thanh Hà xuất đi Mỹ, ÚC và châu Âu. Vải thiều Thanh Hà được cấp mã số vùng sản xuất, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Australia, châu Âu. Năm nay, toàn huyện được cấp 17 mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có thị trường khó tính là Nhật Bản.

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) có diện tích trồng vải 3.815 ha, trong đó 1.500 ha vải sớm và 2.300 ha vải chính vụ. Sản lượng từ 30.000 đến 35.000 tấn vải mỗi năm. Vải chín thu hoạch từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6.

(VnExpress) – Đề xuất ghi hình giám sát CSGT tuần tra. Ngày 3/6, đại tá Đỗ Thanh Bình – Cục phó Cục CSGT, Bộ Công an (đơn vị chủ trì soạn thảo dự Luật) cho biết với ý tưởng giám sát CSGT bởi nhiều loại camera khác nhau trong quá trình tuần tra, Bộ Công an sẽ trang bị, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật để giám sát cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên mọi tuyến đường.

Các thiết bị giám sát cảnh sát làm nhiệm vụ sẽ bao gồm hệ thống camera giám sát lắp đặt trên mọi tuyến đường, camera hành trình, loại đeo trên người cảnh sát và camera cầm tay.

Ngoài hình thức giám sát cảnh sát làm nhiệm vụ bằng các loại camera, thiết bị kỹ thuật trên thì Bộ Công an cũng nêu rõ người dân và các cơ quan có thẩm quyền được phép giám sát hoạt động của cảnh sát như được ghi hình, ghi âm cảnh sát làm nhiệm vụ, tuy nhiên việc giám sát này không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảnh sát và người dân buộc phải đứng ở phía ngoài khu vực cảnh sát làm việc.

(Tuổi Trẻ) – Bé 3 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn rách mặt. Khoảng 18h ngày 2/6, một cháu bé 3 tuổi ở Phú Thọ sang nhà hàng xóm chơi thì không may bị chó cắn, gây nhiều vết thương ở vùng hàm, mặt, trán, trong đó vết thương ở trán sâu và lộ xương.

Gia đình bệnh nhi cho biết, thời điểm xảy ra sự việc con chó đã bị xích, nhưng cháu bé còn nhỏ chưa có khả năng phản ứng với tình huống bất ngờ nên bị thương tích nặng.

Con chó cắn cháu bé là chó lai nặng 15-16 kg, rất hung tợn, gia đình hàng xóm nuôi để trông nhà, trước đó đã từng cắn nhiều người khác gây thương tích.

(Thanh Niên) – Ô tô 7 chỗ ‘lùa’ nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Khoảng 19h30 ngày 3/6, ông Phạm Xuân Anh (52 tuổi, ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ BS 51G – 198.17 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Q.12 về H.Bình Chánh (TP.HCM). 

Khi đến giao lộ quốc lộ 1 – đường số 18 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), tài xế rẽ trái vào đường số 18 thì bất ngờ tông 4 xe máy đang dừng đèn đỏ. Xe 7 chỗ tiếp tục lao thẳng lên lề đường, tông sập vách ngăn bằng tôn của nhà dân, mới dừng lại.

Tai nạn khiến 5 người bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 4 xe máy nằm dính chùm với nhau, hư hỏng.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Trung Quốc phản ứng công hàm của Mỹ gửi LHQ về Biển Đông. Ngày 3/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Mỹ “gây rối và phá vỡ mối quan hệ trong khu vực”.

“Mỹ không phải là bên liên quan trực tiếp trong tranh chấp tại Biển Đông. Mỹ thường gây rối và phá vỡ các mối quan hệ trong khu vực, điều không giúp ích cho hòa bình và ổn định trong khu vực”, tài khoản Twitter của tờ Hoàn Cầu Thời báo trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rạng sáng 3/6 thông báo Mỹ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối các yêu sách “phi pháp và nguy hiểm” của Trung Quốc trên Biển Đông. Công hàm do Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft ký vào ngày 1/6.

(VietNamNet) – Mỹ cấm cửa loạt hãng hàng không Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố cấm máy bay chở khách của Trung Quốc đến Mỹ từ giữa tháng 6, nhằm gây áp lực khiến Bắc Kinh cho phép các hãng bay Mỹ nối lại hoạt động.

Quyết định do Bộ Giao thông vận tải Mỹ tuyên bố, nhằm trừng phạt Trung Quốc do không tuân thủ thỏa thuận về các chuyến bay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị kéo căng vì nhiều vấn đề, từ đại dịch Covid-19 cho đến dự luật an ninh với Hong Kong.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/6. Hiện sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về quyết định mới nhất của Mỹ. 

(Người Lao Động) – Canada ‘đá’ Huawei khỏi dự án 5G. Hai trong số các công ty viễn thông lớn nhất của Canada hôm 2/6 đã hợp tác với Công ty Ericsson của Thụy Điển và Tập đoàn Nokia của Phần Lan để xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G), nhằm loại Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) ra khỏi dự án.

Giới phân tích cho rằng việc Công ty Bell và đối thủ Telus “loại” Huawei phần nào giúp chính quyền Canada dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định liệu có cho phép Huawei tham gia mạng 5G của nước này hay không.

Trước đó, hôm 29/5 Anh cho biết đang thúc giục Mỹ thành lập một nhóm gồm 10 quốc gia có thể phát triển công nghệ mạng 5G của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc. Anh đề xuất thành lập nhóm “D10” gồm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Một phát ngôn viên của Phố Downing xác nhận Anh đang tiếp cận các đối tác để tìm cách thay thế Huawei.